Saturday, May 4, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnHungary cảnh báo Ukraine có thể thiệt hại nặng nề nếu phản...

Hungary cảnh báo Ukraine có thể thiệt hại nặng nề nếu phản công Nga

Hungary, quốc gia thành viên NATO, cảnh báo kịch bản rủi ro mà Ukraine có thể phải đối mặt nếu phản công Nga trên quy mô lớn.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Trả lời phỏng vấn Kossuth Radio ngày 2/6, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, các bên cần làm mọi thứ có thể để ngăn Ukraine mở cuộc phản công Nga vì nó có thể gây ra hàng loạt rủi ro cho Kiev.

“Ngay cả với người chỉ có một năm rưỡi kinh nghiệm phục vụ trong quân đội như tôi cũng biết rõ là nếu tôi là bên tấn công, tôi sẽ có thể thiệt hại gấp 3 lần so với phía phòng thủ”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo quốc gia thành viên NATO, Ukraine có 20-30 triệu dân vào thời điểm này, chỉ bằng một phần nhỏ so với Nga, vào khoảng 146 triệu người.

Ông cảnh báo, việc Ukraine mở cuộc phản công quy mô lớn trong tình hình như hiện tại có thể sẽ khiến Kiev chịu thiệt hại nặng nề.

“Chúng ta phải làm mọi việc có thể trước khi Ukraine chính thức phát động cuộc phản công, để thuyết phục các bên rằng lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình là cần thiết”, ông nhấn mạnh.

Ukraine đã lên kế hoạch phản công quy mô lớn chống lại lực lượng Nga trong nhiều tháng, với mục tiêu giành lại tất cả các lãnh thổ đã mất vào tay Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea. Ukraine dự tính phản công vào mùa xuân, nhưng đã hoạt động này đã bị trì hoãn nhiều lần do thời tiết xấu, tình trạng thiếu đạn dược và vũ khí.

Hungary đã có cách tiếp cận trung lập kể từ khi bùng nổ xung đột giữa Moscow và Kiev vào tháng 2/2022. Budapest đã viện trợ nhân đạo cho Ukraine, nhưng từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev, khác với nhiều thành viên NATO và EU khác. Hungary cũng liên tục kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp đàm phán.

Trước đó, Thủ tướng Orban từng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm Budapest ủng hộ giải pháp hòa bình ngay từ khi cuộc xung đột nổ ra. “Hòa bình cho Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua ngoại giao”, ông phát biểu hồi tháng trước.

“Lập trường của tôi, hay lập trường của chính phủ Hungary là ngay từ giây phút đầu tiên, cuộc chiến này đã là một thất bại về ngoại giao, lẽ ra nó không bao giờ nên xảy ra. Nhìn vào những diễn biến trên tiền tuyến, đối với chúng tôi rõ ràng là giải pháp trên chiến trường là không hiệu quả…”, Thủ tướng Orban nhấn mạnh.

“Nếu nhìn vào tình hình thực tế, vào số liệu, vào bối cảnh và việc NATO không muốn đưa quân đến Ukraine, bạn sẽ thấy rõ ràng không có bên nào chiến thắng trong xung đột Nga – Ukraine”, ông nhấn mạnh.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới