Tuesday, April 30, 2024
Trang chủBiển ĐôngCampuchia và Thái Lan thúc đẩy hợp tác khai thác chung ở...

Campuchia và Thái Lan thúc đẩy hợp tác khai thác chung ở Vịnh Thái Lan

Người Phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Chai Watcharonke ngày 5/2 cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Thái Lan vào ngày 7/2 nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia láng giềng.

Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Campuchia ngày 28/9/2023.

Theo Người Phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Campuchia Hun Manet tới Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Campuchia sẽ hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương. Thủ tướng Campuchia cũng sẽ có các cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan và tham dự lễ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan – Campuchia ở thủ đô Bangkok.

Ông Chai Watcharonke cho biết Chính phủ Thái Lan kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hợp tác song phương, nhất là trong tăng cường kết nối giao thông vận tải, đầu tư-thương mại và du lịch để phát triển khu vực biên giới của hai nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan Srettha hôm 3/1 cho biết ông sẽ nêu vấn đề hợp tác khai thác chung tại khu vực chồng lấn giữa hai nước ở Vịnh Thái Lan trong cuộc gặp sắp tới với Thủ tướng Campuchia. Thủ tướng Thái Lan bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán giải quyết yêu sách chủ quyền chồng lấn diễn ra thành công sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai nước cùng nhau khai khác nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Cuối tháng 9/2023, ông Srettha đã lựa chọn Campuchia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên để thăm chính thức trên cương vị Thủ tướng Thái Lan. Trong chuyến thăm, người đứng đầu Chính phủ Thái Lan đã cam kết sẽ thành lập một ủy ban mới để thúc đẩy giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền chống lấn với phía Campuchia.

Tập đoàn dầu khí Chervon của Mỹ cho biết, khu vực chồng lấn giữa hai nước ở Vịnh Thái Lan có diện tích lên tới 26.000 km2. Khu vực này có trữ lượng tài nguyên khí đốt tự nhiên trị giá 3.500 tỷ Baht (96,5 tỷ USD) và dầu mỏ trị giá 1.500 tỷ Baht (42 tỷ USD).

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới