Sunday, April 28, 2024
Trang chủQuân sựMátxcơva cáo buộc phương Tây tấn công mạng bầu cử Nga

Mátxcơva cáo buộc phương Tây tấn công mạng bầu cử Nga

Nhiều nước phương Tây và các nhóm tin tặc được cho là đang âm mưu phá vỡ cuộc bầu cử Nga sắp tới.

Bầu cử Nga năm nay diễn ra từ ngày 15-17.3.2024.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc, nhiều nước phương Tây đã tiến hành các cuộc tấn công mạng hàng loạt nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga trước cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới.

RT đưa tin, Đại sứ lưu động Gennady Askaldovich đã công bố thông tin trên tại phiên họp ngày 5.3 của ủy ban Hội đồng Liên bang về bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn can thiệp vào công việc nội bộ của Nga.

Đại sứ Askaldovich nói: “Các cuộc tấn công mạng quy mô lớn đang được phương Tây cùng tin tặc từ nhiều quốc gia khác nhau thực hiện và chuẩn bị”.

Ông nói thêm: “Theo Ủy ban bầu cử trung ương, chỉ riêng trong các cuộc bầu cử địa phương năm ngoái, khoảng 170.000 cuộc tấn công mạng đã bị đẩy lùi chỉ trong một ngày”.

“Thật tốt khi hệ thống bầu cử của chúng ta có khả năng chống lại ảnh hưởng mạng từ bên ngoài, nhưng đây cũng là một dấu hiệu cho thấy áp lực đối với nhà nước Nga lớn đến mức nào” – Đại sứ nói.

Đại sứ Askaldovich cho biết, Bộ Ngoại giao hiện đã sẵn sàng tiến hành bỏ phiếu sớm ở nước ngoài.

“Chúng ta đã tiến hành bỏ phiếu sớm ở sáu hoặc bảy quốc gia. Khoảng 435 người đã bỏ phiếu sớm. Tất cả điều này diễn ra như bình thường” – ông nói với ủy ban và cho biết thêm rằng các lá phiếu giấy đã được chuyển đến 280 điểm bỏ phiếu bên ngoài nước Nga.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2018, Ủy ban bầu cử trung ương đã phải hứng chịu một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) lan rộng mà chính quyền Nga đã truy vết được tới 15 quốc gia. Tuy nhiên, bản thân hệ thống bầu cử không được kết nối với Internet toàn cầu và do đó không bị ảnh hưởng.

Cuộc trưng cầu dân ý năm 2020 về sửa đổi hiến pháp Nga cũng hứng chịu một cuộc tấn công DDoS của tin tặc.

Năm nay, cuộc bầu cử tổng thống Nga ban đầu được ấn định tổ chức vào ngày 17.3, nhưng Ủy ban bầu cử trung ương cuối cùng quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu lên ba ngày, bắt đầu từ ngày 15.3.

Tổng thống Vladimir Putin, người đang tranh cử với tư cách độc lập, sẽ tranh cử với ứng cử viên Đảng Cộng sản Nikolay Kharitonov, Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do và Vladislav Davankov của Đảng Nhân dân Mới.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới