Friday, May 17, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnĐức triển khai binh sĩ đồn trú dài hạn ở nước ngoài...

Đức triển khai binh sĩ đồn trú dài hạn ở nước ngoài kể từ sau thế chiến 2

Quân đội Đức cử quân đến Lithuania (Litva) hôm 8-4, đây là lần đầu tiên Đức triển khai quân đội đồn trú dài hạn đến nước ngoài kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo Đài ABC News, các nhà lãnh đạo Litva đánh giá cao việc quân đội Đức triển khai quân đồn trú dài hạn đến nước này hôm 8-4 và gọi đây là “sự kiện lịch sử”.

Khoảng 20 binh sĩ đã đến Litva và 150 binh sĩ khác sẽ đến nước này vào cuối năm nay.

Dự kiến quân đội Đức đạt tối đa 5.000 người, trong đó gồm 4.800 binh sĩ và 200 người dân thường đến đồn trú lâu dài ở Litva vào năm 2027.

Trước đó quân đội Đức đã tham gia một số hoạt động điều quân ở nước ngoài chung với các nước đồng minh khác từ những năm 1990 ở vùng Balkan, Afghanistan.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên quân đội Đức triển khai binh sĩ độc lập dài hạn ở nước ngoài kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, thay vì là một phần của lực lượng đa quốc gia.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đồn trú lâu dài như vậy tại một đơn vị bên ngoài nước Đức”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại buổi lễ chia tay các binh sĩ ở thủ đô Berlin.

Theo Hãng thông tấn DPA (Đức), ông Pistorius đã gọi ngày các binh sĩ đi đồn trú ở Litva là “ngày quan trọng đối với quân đội Đức”.

Trong khi đó, tại thủ đô Vilnius (Litva), Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurynas Kasciunas gọi động thái của Đức là một “ví dụ tuyệt vời” cho các quốc gia nằm ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoài Litva, những quốc gia vùng Baltic gồm Estonia và Latvia là những nước thuộc NATO nằm sát vùng Kaliningrad của Nga ở phía tây và Belarus – đồng minh thân cận của Nga – ở phía đông.

“Chúng tôi sẽ tạo ra một cơ cấu phòng thủ và thể hiện sự răn đe đối với những kẻ ở khu vực phía đông NATO đang muốn thách thức Điều số 5 của NATO”, ông Kasciunas tuyên bố.

Điều số 5 của NATO nêu rõ một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên của khối này.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva cũng tiết lộ có tới 1/3 số binh sĩ tham gia điều quân đến Litva sẽ mang theo gia đình.

RELATED ARTICLES

Tin mới