Friday, April 26, 2024
Trang chủQuân sựNghi TQ tìm Lệnh Hoàn Thành ở đất Mỹ, Washington 'nóng mặt'

Nghi TQ tìm Lệnh Hoàn Thành ở đất Mỹ, Washington ‘nóng mặt’

Mật vụ Trung Quốc có mặt tại Mỹ có thể đang truy tìm Lệnh Hoàn Thành. Trong khi đó, Mỹ cảnh báo “các mật vụ Trung Quốc hoạt động trên đất Mỹ mà không có sự đồng ý của Mỹ.

Lệnh Hoàn Thành (trái) được cho là nắm trong tay nhiều thông tin nhạy cảm của các quan chức cấp cao Trung Quốc mà Lệnh Kế Hoạch (phải) lấy được. Ảnh: SCMP.

Tin tức từ hãng tin Reuters cho hay, mật vụ Trung Quốc có mặt tại Mỹ có thể đang truy tìm Lệnh Hoàn Thành – em trai của Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý của nguyên Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào – đang sống lưu vong tại Mỹ.

Theo nhận định của hãng tin Reuters, cuộc truy tìm Lệnh Hoàn Thành có thể phủ bóng lên chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới.

Lệnh Kế Hoạch đang đối mặt với tội danh tham nhũng và đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước. Ông bị giáng chức vào năm 2012, sau khi báo chí Trung Quốc đưa tin con trai ông thiệt mạng trong một vụ tai nạn trên siêu xe Ferrari ở Bắc Kinh. Lệnh Kế Hoạch bị cáo buộc ăn hối lộ lớn bằng cách tự đứng ra nhận hoặc thông qua gia đình.

Việc bắt Lệnh Kế Hoạch là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vào tháng 4 năm nay, Bắc Kinh khởi động một sáng kiến mang tên “Lưới trời” nhằm đưa những tham quan bỏ trốn ra nước ngoài ra trước công lý.

Theo một số bài báo của tờ New York Times, chương trình mang tên “Săn cáo” đã được cơ quan chức năng của Trung Quốc tiến hành với các hoạt động bí mật nhằm dẫn độ những nhân vật cấp cao bỏ trốn ra nước ngoài về nước để xét xử.

Theo New York Times, những điệp viên bí mật của Trung Quốc hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an nước này có thể đã nhập cảnh vào Mỹ thông qua thị thực du lịch hoặc thương mại.

Chiến thuật được áp dụng bao gồm thuyết phục người thân đang sống tại Trung Quốc của những người lưu vong tại Mỹ, đề nghị họ thuyết phục người lưu vong quay về.

Lệnh Hoàn Thành từng giữ một vị trí cấp cao trong hãng thông tấn Tân Hoa Xã trước khi làm kinh doanh.

Tờ New York Times nói rằng, từ năm ngoái, chương trình “Săn cáo” đã đưa hơn 930 nghi phạm tham nhũng người Trung Quốc từ khắp thế giới về nước. Hiện Trung Quốc đang gây sức ép với Mỹ nhằm đàm phán về một hiệp ước dẫn độ công dân.

Theo tờ New York Times ngày 17/8, về phần mình, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã cảnh báo Trung Quốc về việc để các đặc vụ Trung Quốc hoạt động bí mật tại Mỹ làm nhiệm vụ bắt giữ các quan chức tham nhũng để đưa về nước xét xử.

  Nghi Trung Quốc tìm Lệnh Hoàn Thành ở đất Mỹ, Washington 'nóng mặt' - Ảnh 2

Tội phạm tham nhũng Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch “Săn cáo” (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trích dẫn lời các quan chức Mỹ, tờ The Times cho biết các đặc vụ làm việc bí mật cho Bộ Công an Trung Quốc hoạt động trên đất Mỹ mà không có sự đồng ý của Washington.

Những bài bình luận của Tân Hoa Xã sau đó đã chỉ trích Chính phủ Hoa Kỳ thiếu sự chân thành với chiến dịch “Săn cáo” của Trung Quốc. Bản thân chiến dịch là nỗ lực trên toàn cầu của Bắc Kinh trong việc theo dõi và tiêu diệt tận gốc nạn tham nhũng mà Washington đã đồng ý hỗ trợ.

Phát ngôn viên phó của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Mark Toner không đưa ra bình luận cụ thể, nhưng nhấn mạnh đó là hành vi phạm tội hình sự đối với một cá nhân khác, chưa kể những đặc vụ này đã hoạt động trái phép khi chưa nhận được sự chấp thuận từ phía Mỹ.

Theo các chuyên gia, Washington và Bắc Kinh đang có sự bất đồng về hoạt động của các mật vụ chống tham nhũng của Trung Quốc trên đất Mỹ.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới