Friday, April 26, 2024
Trang chủĐiểm tinAnh có đền bù nhỏ sau khi bác dự án điện hạt...

Anh có đền bù nhỏ sau khi bác dự án điện hạt nhân TQ

Quan chức Anh đề nghị cho phép Trung Quốc được xây dựng lò phản ứng hạt nhân Bradwell thay thế cho dự án Hinkley Point.

Hai lò phản ứng hạt nhân Bradwell.

Theo Daily Mail, quan chức chính phủ Anh đã lên kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể về mức độ hợp tác hạt nhân với chính phủ Trung Quốc.

Theo đó, Trung Quốc được phép xây dựng một lò phản ứng hạt nhân riêng biệt Bradwell, một phần của nhà máy điện hạt nhân Magnox nằm trên bán đảo Degie ở cửa sông Blackwater, Essex.

Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) và Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CNNC) là các bên tham gia thiết kế sơ bộ cho nhà máy điện hạt nhân 3GW ở Bradwell.

Năm 2014, thiết kế của dự án này đã được gửi tới Cơ quan chịu trách nhiệm về các Quy chế Hạt nhân ở Anh.

Ngày 27/9/2015, Bộ trưởng Năng lượng Anh – Amber Rudd đã công bố khả năng Trung Quốc được xây dựng một trạm hạt nhân mà các tập đoàn ở nước này đã thiết kế. Thông tin này được đăng tải trên trang web của quận Essex.

Cho tới tháng 10/2015, một thông báo cho hay Anh và Trung Quốc đã đạt được hiệp định đầu tư chiến lược cho 3 nhà máy điện hạt nhân trong đó có ở Bradwell.

Hai lò phản ứng được xem xét sử dụng ở Bradwell là Hualong 1 hoặc CAP 1400.

Tới nay, việc Trung Quốc được xây dựng lò phản ứng hạt nhân Bradwell ở Anh tuy không mang tầm cỡ lớn như ở Hinkley Point nhưng được toàn quyền xây dựng ở đây đã thể hiện phần nào sự “bù đắp” của Anh đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc cho rằng, những nỗ lực của Anh cũng sẽ không giải quyết được phần nào sự bất bình của Bắc Kinh trước việc London từ chối thành phần thứ 3 này tham gia vào dự án nhà máy điện hạt nhân vốn đã có lịch sử cả chục năm qua.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm tới của bà May tới Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng tới tại Thượng đỉnh G20 sẽ chẳng nhắc tới dự án cỏn con chỉ mang mục đích “bù đắp” thiệt thòi này.

Tuy nhiên, người Anh cũng có lý của họ. Những lo ngại đầu tư của Trung Quốc đã dấy lên từ hồi đầu tháng này khi CGNC bị cáo buộc lên kế hoạch đánh cắp thông tin phát triển công nghệ hạt nhân Mỹ.

Theo đó, nhân viên cao cấp Allen Hồ (66 tuổi) đã bị cáo buộc là đã phát tín hiệu từ các chuyên gia Hoa Kỳ để chuyển thông tin về công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc.

Mặc dù vậy, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Điện lực Nhà nước Pháp (EDF) – ông Vincent de Rivaz cuối tuần trước tuyên bố: “Chúng tôi nắm rõ và tin tưởng đối tác Trung Quốc của chúng tôi. Ngoài ra, cơ quan quản lý hạt nhân độc lập của Anh cũng chỉ cấp cho đơn vị có bản quyền hạt nhân tham gia vào Hinkley Point nếu chắc chắn đơn vị đó thỏa mãn các điều kiện về an ninh hạt nhân”.

“Tất cả các nhân viên thuộc dự án hạt nhân trên đều được giám sát chặt chẽ, kể cả việc họ đến từ đâu. Theo thông lệ tiêu chuẩn, hệ thống kiểm soát công nghệ thông tin và internet ở Hinkley Point sẽ được phân lập”, vị Giám đốc Pháp nói thêm.

Anh Quốc dần dần đóng cửa các nhà máy điện than gây ô nhiễm bởi phát thải khí nhà kính thay vào đó sử dụng  mạng lưới điện năng lượng tái tạo sạch (điện gió và điện mặt trời).

Dự án điện hạt nhân của Anh Quốc nêu trên là một dự án lớn với nhà máy Hinkley Point C gồm 2 tổ máy hay 2 lò phản ứng năng lượng “khủng” với công suất 1.650 MWe cho mỗi lò.

Điểm hệ trọng là bên cạnh nhà đầu tư Pháp, dự án còn có sự tham gia của Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN). Riêng với việc xây dựng nhà máy Hinkley Point C, phần vốn đóng góp của CGN lến đến trên 30% chi phí; tức khoảng 6 tỉ bảng Anh. Ngoài ra, Trung Quốc còn có thể tham gia thêm vào việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nhỏ lẻ khác ở các địa phương của Anh Quốc.

Chính việc nhà máy điện hạt nhân Bradwell được Trung Quốc đầu tư hoàn toàn được coi là món quà bù đắp của Anh Quốc dành cho Bắc Kinh. Có lẽ “phần quả nhỏ” này không khiến truyền thông Trung Quốc hài lòng.

Theo Daily Mail, quan chức chính phủ Anh đã lên kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể về mức độ hợp tác hạt nhân với chính phủ Trung Quốc.

Theo đó, Trung Quốc được phép xây dựng một lò phản ứng hạt nhân riêng biệt Bradwell, một phần của nhà máy điện hạt nhân Magnox nằm trên bán đảo Degie ở cửa sông Blackwater, Essex.

Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) và Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CNNC) là các bên tham gia thiết kế sơ bộ cho nhà máy điện hạt nhân 3GW ở Bradwell.

RELATED ARTICLES

Tin mới