Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngMỹ cân nhắc triển khai pháo phòng thủ ven biển ở Biển...

Mỹ cân nhắc triển khai pháo phòng thủ ven biển ở Biển Đông

Janes.com đưa tin Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris cho biết quân đội Mỹ cần các vũ khí phòng thủ ven biển vốn có thể đe dọa những tàu của đối phương ở Thái Bình Dương.

Tàu khu trục USS Lassen của Mỹ, một trong những tàu tham gia hoạt động tuần tra ở Biển Đông.(Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Phát biểu ngày 15/11, ông nêu rõ: “Tôi cho rằng quân đội (Mỹ) nên có mục tiêu chính là đánh chìm các tàu bằng những hệ thống tên lửa đất đối biển,” đồng thời lưu ý rằng Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ có thể có vai trò tương tự.

Theo ông, PACOM muốn khả năng đó ở Tây Thái Bình Dương để, nếu cần, có thể đe dọa quân địch ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và những nơi khác.

Trước đó, Tướng Lục quân David Perkins cho biết các hệ thống hỏa lực của quân đội Mỹ như Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) M142 có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên biển.

RELATED ARTICLES

Tin mới