Friday, March 29, 2024
Trang chủĐiểm tinCháy lớn ở nhà máy điện Cẩm Phả

Cháy lớn ở nhà máy điện Cẩm Phả

Ngọn lửa xuất phát từ phòng để ắc quy của nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả (Quảng Ninh) từ sáng sớm, cột khói bốc cao nghi ngút khiến nhiều người hoảng sợ.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

 

Sau 30 phút đám cháy cơ bản được dập tắt 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 22/11, nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả bốc khói đen nghi ngút rồi ngọn lửa lớn bùng cháy. Do thời điểm xảy ra vụ việc vào sáng sớm nên không ai hay biết. Chỉ khi cột khói bốc cao, người dân mới phát hiện và gọi lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, hàng chục lính cứu hỏa và nhiều xe chuyên dụng được điều động đến chữa cháy.

Sau 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, xung quanh khu vực cháy đang chịu nhiệt độ cao, khói bốc lên nhiều tầng và độc hại nên lực lượng chức năng vẫn đang xử lý.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định do cháy đường cáp ngầm, ngọn lửa bắt nguồn từ phòng chứa ắc quy phía sau nhà nhà máy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại kinh tế vẫn chưa thống kê được.

Được biết, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV là Công ty con của Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam – Vinacomin. Hiện Công ty giao cho Tổng công ty Điện lực đại diện nắm giữ cổ phần chi phối phần vốn tại Công ty.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện các quy trình PCCC, PCCN, giải quyết hậu quả và tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

RELATED ARTICLES

Tin mới