Thursday, March 28, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiDuterte tuyên bố sẽ không cử đại sứ tới Mỹ

Duterte tuyên bố sẽ không cử đại sứ tới Mỹ

Tuyên bố được ông Duterte đưa ra trong bối cảnh chính sách nhập cư của ông Trump gây nhiều tranh cãi, Rappler cho hay.

“Sẽ không có đại sứ nào tới Mỹ. Tôi không muốn cử người (tới đó)”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố trong một bài phát biểu tại thành phố Davao ngày 2/2.

Trước đó, ông Duterte đã chọn ông Marciano Paynor, trưởng nhóm chuyên viên ngoại giao của Văn phòng Tổng thống làm đại sứ Philippines tại Mỹ, thay thế cựu đại sứ Jose Cuisia.

Tuy nhiên, ông Paynor đã được đề nghị ở lại Philippines để giữ vai trò lãnh đạo Ủy ban Tổ chức Quốc gia về ASEAN.

Hiện, đại sứ quán Philippines tại Washington DC đang được quản lý bởi chuyên viên ngoại giao Patrick Chuasoto, người tạm thời đảm nhiệm trọng trách của một đại sứ.

Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra vào thời điểm chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, trước đó, ông Duterte đã khẳng định sẽ không “can thiệp” vào quyết sách này. 

Ông Duterte nhấn mạnh, người nhập cư Philippines hiện đang lưu trú trái phép tại Mỹ sẽ phải chịu sự phán xét của pháp luật Mỹ. Theo ước tính, tính đến 12/2013, có khoảng 3,5 triệu người Philippines sinh sống tại Mỹ, trong đó, ít nhất 1 triệu người không được cấp phép.

RELATED ARTICLES

Tin mới