Tuesday, April 23, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 12/01/2018

Bản tin Biển Đông ngày 12/01/2018

Bản tin Biển Đông ngày 12/01/2018.

          Thượng Nghị sỹ Philippines Alejano phản đối Chính phủ về việc chấp thuận cho phía Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khoa học biển ở vùng biển của Philippines, bao gồm khu vực Benham Rise

          Trang Rappler đưa tin, ngày 12/11, Thượng Nghị sỹ Đảng Magdalo, Philippines Gary Alejano đã lên tiếng phản đối Bộ Ngoại giao Philippines vì đã chấp thuận yêu cầu của Viện Hải dương học thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc (IO-CAS) về việc tiến hành nghiên cứu khoa học biển với Đại học Philippines ở các vùng biển của Philippines, trong đó có Benham Rise, nhưng lại từ chối đề nghị của một tổ chức tại Pháp có tên Tara Expedition Foundation ở cùng khu vực mà đáng ra phải được Chính phủ Philippines chấp nhận. Ông nói thêm: “Trong bối cảnh Philippines đang cần thêm tài nguyên và năng lực nghiên cứu, thăm dò các vùng biển phía Đông, cụ thể là Benham Rise, là điều có lợi hơn cho Philippines hơn là một viện nghiên cứu quốc gia của Trung Quốc, Philippines không có tranh chấp lãnh thổ với Pháp, trong khi Trung Quốc luôn tìm cách gây hấn và tranh giành lợi ích trên vùng lãnh thổ của Philippines”. Ông Alejano tỏ ra lo ngại khi trước đây Trung Quốc cũng đã từng đề nghị được tiến hành nghiên cứu ở Benham Rise vào năm 2015 nhưng đã bị Chính phủ Philippines từ chối vì “Trung Quốc không cho các chuyên gia của Philippines tham gia”; và cho rằng “Trung Quốc hiện đang quyết tâm để thăm dò bằng được khu vực Benham Rise, nhưng lại không muốn có sự tham gia của các chuyên gia Philippines, dường như Trung Quốc chỉ hợp tác với Đại học Philippines để có được sự chấp thuận, và như vậy rất đáng lo ngại rằng liệu Philippines có thể có quyền tiếp cận một cách công bằng đối với những thông tin có được từ dự án chung giữa hai bên hay không”.

          Philippines một lần nữa tuyên bố về kế hoạch sửa chữa đường băng trên Đá Thị Tứ ở Biển Đông

          Ngày 09/01, trang Rappler đưa tin, mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã khẳng định Philippines sẽ bắt đầu tiến hành sửa chữa đường băng bị hư hỏng trên Đá Thị Tứ ở Biển Đông mà trước đó nguồn kinh phí của kế hoạch đã được Chính quyền tiền nhiệm Aquino hỗ trợ song lại bị trì hoãn nhiều lần. Ông cho biết quân đội sẽ nâng cấp các cơ sở ở Biển Đông vào các tháng tới trong quý I, đặc biệt ưu tiên đường băng Rancudo Airfield trên Đá Thị Tứ. Ông Lorenzana bày tỏ tin tưởng rằng dự án này cuối cùng cũng sẽ được thực hiện, kỳ vọng rằng lần này sẽ không vấp phải sự phản đối của Trung Quốc do quan hệ giữa hai nước được xem là đang “tốt đẹp” và mục đích của Philippines là “hoàn toàn hoà bình”.

          Lãnh đạo Trung Quốc, Campuchia hoan nghênh hợp tác trên Biển Đông

          Ngày 12/11, trang Khmer Times đưa tin, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Campuchia, hai bên đã ra tuyên bố chung ngày 11/11 kêu gọi tất cả các bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông thông qua Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC); tiếp tục thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên (DOC); tăng cường hợp tác hàng hải có hiệu quả và thúc đẩy tham vấn về COC dựa trên đồng thuận chung; đồng thời hai bên cũng bày tỏ sự hài lòng đối với ổn định ở Biển Đông và hy vọng có thể biến khu vực này trở thành một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Khmer Times cho hay, Chính phủ Campuchia đã nhiều lần nhắc lại lập trường trung lập của họ đối với tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

RELATED ARTICLES

Tin mới