Friday, April 26, 2024
Trang chủBiển nóngViệt Nam Vũ khí Phân tích Mỹ-Nhật-Hàn-Australia diễn tập hải quân lần...

Việt Nam Vũ khí Phân tích Mỹ-Nhật-Hàn-Australia diễn tập hải quân lần đầu ở Tây Thái Bình Dương

Các quan chức Mỹ ngày 23/5 cho biết, Mỹ đã tiến hành tập trận hải quân với các đồng minh Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc tại Tây Thái Bình Dương.

Cuộc diễn tập Pacific Vanguard gần Đảo Goam, diễn ra trước chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần này. Cuộc tập trận kéo dài sáu ngày, có sự tham gia của hai tàu khu trục Nhật Bản, hai tàu khu trục Australia và tàu khu trục từ Hàn Quốc, với khoảng 3.000 thủy thủ tham gia.

Hải quân Mỹ đã triển khai năm tàu cũng như máy bay chiến đấu và máy bay tuần tra hàng hải cho cuộc tập trận, bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật và chống tàu ngầm.

Cuộc diễn tập Pacific Vanguard là đợt phô trương sức mạnh hải quân mới nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong tháng này, các tàu của Mỹ đã tiến hành các cuộc diễn tập với tàu Pháp, Nhật Bản và Australia tại Vịnh Bengal, tổ chức các cuộc diễn tập riêng rẽ với Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines

RELATED ARTICLES

Tin mới