Saturday, May 4, 2024
Trang chủĐàm luậnMỹ tìm cách ngăn chặn TQ đánh cắp bí mật công nghệ

Mỹ tìm cách ngăn chặn TQ đánh cắp bí mật công nghệ

Sau khi cách mạng thành công, Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc. Với tinh thần Quốc tế Vô sản, Liên Xô đã giúp Trung Quốc xây dựng nền công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng. Trung Quốc đã được Liên Xô chuyển giao nhà máy sản xuất máy bay MiG-17, nhà máy sản xuất pháo và các loại vũ khí bộ binh, nhà máy sản xuất xe ô tô… Đó là tiền đề quan trọng để Trung Quốc phát triển.

Sau khi cách mạng thành công, Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc. Với tinh thần Quốc tế Vô sản, Liên Xô đã giúp Trung Quốc xây dựng nền công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng. Trung Quốc đã được Liên Xô chuyển giao nhà máy sản xuất máy bay MiG-17, nhà máy sản xuất pháo và các loại vũ khí bộ binh, nhà máy sản xuất xe ô tô… Đó là tiền đề quan trọng để Trung Quốc phát triển.

Nhưng sau đó vì sự nóng vội, Trung Quốc đã thực hiện nhiều chính sách không hiệu quả như nhà nhà làm gang thép, tự cho mình có sản lượng gang thép lớn nhất Thế giới, nhưng gang thép chất lượng thấp không dùng vào đâu được. Tiếp đến là nông nghiệp với việc xây dựng chế độ công xã, với báo cáo thành tích khống đến mức Mao Trạch Đông cho rằng lương thực thừa không biết dùng làm gì, trong khi thực tế hàng triệu dân chết đói. Đặc biệt với cuộc Cách mạng Văn hoá hàng triệu trí thức bị đày đi lao động khổ sai, nền kinh tế nói chung và nền công nghiệp Trung Quốc thuộc loại lạc hậu nhất Thế giới.

Phải đợi đến khi Mao Trạch Đông qua đời Trung Quốc mới thực hiện cải cách mở cửa. Đặng Tiểu Bình rồi Giang Trạch Dân đã phải thân chinh sang Nhật, sang Mỹ tìm sự giúp đỡ về vốn, về công nghệ. Các nước giúp Trung Quốc không chỉ là giúp lãnh đạo Bắc Kinh mà giúp cho hơn một tỷ người dân Trung Quốc đang đói nghèo. Họ giúp thực sự.

Để có được công nghệ tiên tiến, Trung Quốc mở cửa cho các doanh nghiệp Mỹ, Nhật và các nước phương Tây vào Trung Quốc với điều kiện khi thành lập cơ sở sản xuất phải chuyển giao công nghệ. Các doanh nghiệp bị sức hút của thị trường hơn một tỷ dân đành phải chấp nhận điều kiện này.

Hướng thứ hai mà Trung Quốc thu hút là các doanh nghiệp Hồng Kông và Đài Loan. Họ vừa là người Trung Quốc, vừa là người có công nghệ tiên tiến của phương Tây. Họ ồ ạt vào Trung Quốc đại lục đem theo cả công nghệ tiên tiến.

Hướng thứ ba là Trung Quốc hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và các doanh nghiệp phương Tây để đánh cắp công nghệ.

Hướng thứ tư là Trung Quốc cử người đi du học ở Mỹ và các nước, sau đó tìm cách ở lại xin vào làm ở các doanh nghiệp mà Trung Quốc quan tâm về công nghệ, đặc biệt là công nghệ quốc phòng để đánh cắp bí mật chuyển về Trung Quốc.

Hơn 40 năm thực hiện các thủ đoạn trên, Trung Quốc đã tạo ra nguồn vật lực và nhân lực giúp cho kinh tế phát triển như vũ bão. Trung Quốc trở thành nền kinh tế thứ hai Thế giới, vượt qua Nhật. Trung Quốc phát triển công nghệ Quốc phòng, phát triển trí tuệ nhân tạo, mong muốn trở thành người làm 5G cho toàn Thế giới.

Cho đến khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, ông mới nhận ra bộ mặt thật của Trung Quốc và tìm cách ngăn chặn. Ngoài việc áp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, ngăn chặn việc vi phạm sở hữu trí tuệ… Đặc biệt đến tháng 9/2019 Mỹ mới lên tiếng cảnh báo về các công ty gián điệp của Trung Quốc. Lầu năm góc đang thống kê các công ty và tổ chức của Trung Quốc có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc để ngăn chặn nguy cơ bị Trung Quốc đánh cắp bí mật công nghệ.

RELATED ARTICLES

Tin mới