Friday, April 26, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnThủ tướng Hun Sen kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục...

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư

Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư tại buổi gặp gỡ thân mật với doanh nhân, Việt kiều nhân dịp năm mới.

Tờ Khmer Times ngày 19.1 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư để tăng hơn nữa kim ngạch thương mại giữa 2 nước, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến gạo xuất khẩu.
Phát biểu tại tiệc tối với cộng đồng doanh nhân, Việt kiều tại Campuchia nhân dịp năm mới, ông nhấn mạnh về thành tựu của kinh tế Việt Nam trong những năm qua.
Thủ tướng Hun Sen đề cập đến sự phát triển nhanh trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là thỏa thuận tự do thương mại Việt Nam – EU giúp thúc đẩy kinh tế, thương mại, du lịch và thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại các nước trong khu vực.
Ông lưu ý rằng đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến sẽ đem lại lợi ích cho cả người dân Campuchia lẫn giới doanh nhân Việt Nam ở nước này. Bên cạnh đó, ông nhắc lại số liệu của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam ở Campuchia cho thấy kim ngạch thương mại 2 chiều đến nay đã đạt 5,2 tỉ USD.
“Sự hợp tác tốt giữa 2 nước phản ánh tình hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt, tin cậy, hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau”, ông phát biểu.
Việt Nam đầu tư 214 dự án ở Campuchia với tổng vốn khoảng 3 tỉ USD. Trong số các dự án đã đăng ký, có 176 dự án với tổng vốn 2,77 tỉ USD đang vận hành, giúp Việt Nam trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Campuchia. Các khoản đầu tư từ Việt Nam tập trung vào những lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin và công nghiệp chế biến.
RELATED ARTICLES

Tin mới