Thursday, May 2, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiCon thoi" bí ẩn trong quan hệ Mỹ - Trung: Nghị sĩ...

Con thoi” bí ẩn trong quan hệ Mỹ – Trung: Nghị sĩ Mỹ cảnh báo về hành động tự sát kinh tế

Bất chấp các căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, các nhà đầu tư Phố Wall tiếp tục bị những cơ hội đầu tư tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới hấp dẫn.

Trung Quốc vẫn thu hút các nhà đầu tư phố Wall.

Trong diễn biến mới nhất, Goldman Sachs cho biết đã nhận được sự phê chuẩn từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc để mua lại toàn bộ cổ phần trong liên danh chứng khoán Gao Hua từ đối tác địa phương.

Thương vụ này đã tiếp nối bước đi tương tự của JP Morgan vào tháng 8 vừa qua để trở thành công ty chứng khoán đầu tiên của Trung Quốc được sở hữu toàn phần bởi nhà đầu tư nước ngoài.

Trong nhiều năm qua, các lãnh đạo Trung Quốc đã giữ mối quan hệ gần gũi với giới đầu tư ngân hàng Phố Wall, vốn từng được Bắc Kinh gọi mời tham gia quá trình tái cơ cấu bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất nước này vào những năm 2000.

Một trong số đó còn giữ vai trò như con thoi trong mối quan hệ Mỹ – Trung, bao gồm Stephen Scharwzman, đồng sáng lập của quỹ đầu tư tài chính Blackstone, và cựu giám đốc Goldman Sachs Hank Paulson.

John Thornton, một doanh nhân kỳ cựu của Phố Wall, đã có chuyến thăm kéo dài 6 tuần đến Trung Quốc trong đợt hè vừa qua và đã có các cuộc gặp với ông Hàn Chính, một trong bảy Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, qua đó giữ vai trò như kênh trao đổi không chính thức giữa hai nước ở thời điểm căng thẳng ngoai giao đang leo thang.

Bên cạnh thương vụ với công ty chứng khoán Gao Hua, Goldman Sachs cũng hoàn tất thoả thuận đối tác với Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc trong tháng 5, một trong bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, qua đó cho phép công ty này tiếp cận nguồn tiền gửi của khách hàng Trung Quốc.

Cùng trong tháng này, BlackRock đã nhận được sự chấp thuận về thoả thuận hợp tác quản lý tài sản với Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn và Phó Thủ tướng Lưu Hạc, những “cánh tay đắc lực” của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong nhiều năm qua đã có các cuộc gặp với giới lãnh đạo tài chính kinh doanh của Mỹ, bao gồm các đại diện ngân hàng tại Phố Wall, để duy trì kênh đối thoại ở thời điểm chính quyền Tổng thống Trump đang khơi mào cho một cuộc chiến tranh thương mại.

Hành động tự sát về kinh tế?

“Vai trò của Phố Wall như người giữ vai trò bình ổn hai bên đã ngày càng suy giảm, điều này cũng tương đồng với những thay đổi trong mối quan hệ kinh tế song phương”, Shi Yinhong, giáo sư tại trường đại học Renmin, Trung Quốc, nói.


“Mối quan hệ ổn định giữa hai bên sẽ mang lại lợi ích cho Phố Wall, trong khi họ nhận thức rõ các thay đổi về quan điểm chính trị, kinh tế và động thái dư luận của Mỹ. Vai trò của họ nhằm ảnh hưởng chính sách của Trung Quốc cũng đang bị giới hạn”.

Không chỉ việc thị trường Trung Quốc với 1,4 tỷ dân là quá lớn để có thể bỏ qua, người dân nước này còn có các khoản tiền gửi “nằm không” tại các tài khoản ngân hàng, và giá trị của nó thường bị đánh giá thấp.

Zong Changqing, quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Trung Quốc nói FDI vào nước này trong năm nay đã tăng hơn kì vọng, và khả năng sẽ vượt mốc 1.000 tỷ Nhân dân tệ trong năm nay, cao hơn con số gần 1.000 tỷ Nhân dân tệ trong năm ngoái.

Zong nói rằng các điều kiện để thu hút FDI tiếp tục được cải thiện, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ sự lạc quan về triển vọng lâu dài của thị trường Trung Quốc, bất chấp xu hướng chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu và căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ – Trung .

Năm ngoái, Trung Quốc đã dỡ bỏ giới hạn sở hữu 49% cổ phần tại các công ty chứng khoán và quản lý quỹ, bước đi quan trọng hướng tới mở cửa thị trường tài chính. Kể từ đó, đã có hơn 10 công ty nước ngoài gia tăng thị phần nắm giữ tại các liên doanh với đối tác địa phương.

Zhu Tian, giáo sư về kinh tế ở Thượng Hải, nhận định sự ảnh hưởng của Phố Wall đối với giới lãnh đao Washington cũng đang bị thu hẹp.
“Vai trò của họ như người đưa tin nhằm giảm thiểu sự hiểu lầm hay nhận thức sai giữa hai phía là không nhiều”, Zhu nói.

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung đã rơi xuống mức thấp nhất trong hàng thập kỉ và các thay đổi về bối cảnh chính trị tại Washington, ngày càng có nhiều tiếng nói cho rằng giới kinh doanh tại Phố Wall đang hưởng lợi từ việc đánh đổi lợi ích người lao động Mỹ.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio cáo buộc Phố Wall đã giúp cho Bắc Kinh làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ, đồng thời nói rằng giới doanh nhân chỉ hướng tới việc làm giàu cho bản thân họ trong ngắn hạn và qua đó gây tác động xấu tới người Mỹ, coi đây là “hành động tự sát về kinh tế” về lâu dài.

Nhà tỷ phú Mỹ George Soros trong tuyên bố mới đây gọi các thương vụ như của BlackRock trong việc đổ hàng tỷ USD vào Trung Quốc là “sai lầm bi kịch” và sẽ làm tăng các rủi ro an ninh quốc gia của Mỹ.

“Rõ ràng điều này sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực của giới chính sách Mỹ trong việc tiếp tục kêu gọi giới doanh nhân cùng hợp tác với chính quyền hiện thực hoá tầm nhìn của Washington trong mối quan hệ với Trung Quốc”, Nardello &Co., một công ty tư vấn tại Mỹ đưa ra nhận xét.

“Bắc Kinh, trong khi đó, sẽ hi vọng rằng các thể chế tài chính Mỹ sẽ giúp làm dịu các chính sách đối ngoại cứng rắn của Washington, cho dù những chỉ trích nhằm vào giới doanh nhân Phố Wall đang ngày càng lên cao”.

Dù tiếp tục bị hấp dẫn bởi thị trường Trung Quốc, các công ty nước ngoài chỉ chiếm khoảng 2% thị phần tại ngành tài chính Trung Quốc. Các công ty Mỹ từ lâu đã bày tỏ sự không hài lòng về các giới hạn tiếp cận thị trường của Bắc Kinh, cũng như các biện pháp hỗ trợ công ty quốc doanh, hay thiếu sự bảo vệ đối với tài sản trí tuệ.

Các lợi ích kinh tế, vốn từng được xem là yếu tố quan trọng nhằm duy trì ổn định quan hệ Mỹ – Trung, hiện đang dần bị thay thế bởi những tư tưởng đối đầu về địa chính trị hay ý thức hệ.

Li Cheng, giám đốc Trung tâm L.Thornton Trung Quốc tại viện Brookings, lưu ý sự thay đổi trong quan điểm của công chúng tại Mỹ, rằng làm ăn với Trung Quốc mang lại lợi ích cho các tập đoàn Mỹ, nhưng lại không có lợi với giới trung lưu và lao động.

“Hiện ưu tiên với cả Bắc Kinh và Washington là cần xoa dịu sự lo lắng của công chúng Mỹ, chứ không chỉ ở Phố Wall”, Li viết trong một bài báo.

RELATED ARTICLES

Tin mới