Friday, April 26, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnNga ra 4 điều kiện cho Ukraine để chấm dứt chiến dịch...

Nga ra 4 điều kiện cho Ukraine để chấm dứt chiến dịch quân sự

Nga vừa công bố một danh sách điều kiện cho Ukraine để chấm dứt chiến dịch quân sự tại nước này.

Phái đoàn Nga và Ukraine trong vòng đàm phán thứ ba tại Belarus vào ngày 7.3.

Các điều kiện được phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đề cập trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters khi chiến dịch của Nga đang ở ngày thứ 12.

Theo đó, Ukraine phải:

Ngừng hành động quân sự

Sửa đổi hiến pháp để trở thành nước trung lập

Thừa nhận Crimea là thuộc lãnh thổ Nga

Công nhận hai vùng li khai Donetsk và Luhansk là các lãnh thổ độc lập

Việc công bố các điều kiện cũng diễn ra khi đoàn đại biểu của Nga và Ukraine dự kiến sắp gặp nhau trong vòng đàm phán thứ 3. Ông Peskov nói nếu các điều kiện được đáp ứng, chiến dịch quân sự của Nga sẽ dừng lại ngay lập tức.

Ông cũng nói thêm rằng việc sửa đổi hiến pháp phải đảm bảo Ukraine sẽ không gia nhập bất kỳ liên minh nào. Ông khẳng định Nga không có đòi hỏi thêm về lãnh thổ Ukraine.Ông nói Ukraine đã được thông báo về các điều kiện này.

Hiện chưa rõ chính quyền Ukraine có phản ứng gì với các điều kiện. Nếu làm theo các điều kiện, Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO.

Lãnh đạo của khối liên minh quân sự này dự kiến sẽ gặp nhau trong tuần này để bàn về khả năng cho Ukraine gia nhập.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm 7.3 đăng trên mạng xã hội nội dung: “Tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hỗ trợ chưa từng có mà EU dành cho Ukraine là không lay chuyển. Chúng tôi sẽ thảo luận đơn xin gia nhập NATO của Ukraine trong vài ngày tới”.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới