Thursday, March 28, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnBiến động nhỏ trước đại hội 20 ở TQ

Biến động nhỏ trước đại hội 20 ở TQ

Năm ngoái, Trung Quốc từng tuyên bố đã bầu ra 2.300 đại biểu tham dự Đại hội 20. Nhưng danh sách công bố gần đây lại rút xuống 2.296 người, tức là có 4 người đã bị loại, trong đó có một tư lệnh quân đội.

Bức ảnh chụp các nhân viên an ninh đang nhìn vào địa điểm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 18/10/2017.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dự kiến ​​được tổ chức vào ngày 16/10 tới đây.

Ngày 25/9, Bắc Kinh chính thức công bố danh sách 2.296 đại biểu tham dự Đại hội 20. Danh sách này chỉ công bố một số thông tin như giới tính và dân tộc, không có thông tin về chức vụ, tuổi, thuộc đoàn đại biểu nào.

Ngày 18/11 năm ngoái, Tân Hoa Xã đưa tin rằng Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ đã xác định được tổng số 2.300 đại biểu tham dự Đại hội 20. Danh sách này do 38 đơn vị trên cả nước bầu chọn.

Trang web Đảng viên Cộng sản trực thuộc Bộ Tổ chức ĐCSTQ từng đăng một bài báo để trả lời các câu hỏi liên quan. Trong đó có câu hỏi “Làm thế nào để xác định và phân bổ số lượng đại biểu?”, câu trả lời là: “Tổng cộng có 2.300 đại biểu tham dự Đại hội 20, bằng với con số của Đại hội 19 … về cơ bản, số đại biểu do từng đơn vị bầu ra giống với Đại hội 19”.

Trước khi diễn ra Đại hội 20, 2.300 đại biểu này còn phải trải qua đợt thẩm tra của Ủy ban Đánh giá tư cách của các đại biểu tham dự Đại hội 20.

Hôm 27/9, tờ Ming Pao của Hong Kong đăng bài chỉ ra rằng, so với danh sách 2.300 đại biểu trước kia, danh sách mới được công bố thiếu 4 người. Tức là 4 người này đã bị hủy tư cách tham dự đại hội, gồm có:

Bà Cao Tinh Siêu, Chủ tịch Hợp tác xã chuyên nghiệp trồng nông sản Vạn Hưng, huyện Hoa Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang;
Ông Chu Vĩ, Ủy viên Thường vụ kiêm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cam Túc;
Ông Trương Binh, nguyên Bí thư Thành ủy Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang;
Ông Thượng Hoành, Phó tư lệnh Lực lượng Chi viện chiến lược Quân giải phóng (PLASSF) kiêm Tư lệnh Bộ Hệ thống Hàng không vũ trụ trực thuộc PLASSF.
Ngày 21/7 năm nay, ông Chu Vĩ đã qua đời ở tuổi 56 vì bạo bệnh.

Vào đầu tháng 9, giới quan chức Chiết Giang thông báo rằng ông Trần Vĩ đã được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Gia Hưng và ông Trương Bình bị miễn chức. Có thông tin cho hay ông Trương Binh đã bị xử phạt và giáng chức.

Từ năm 2016, ông Thượng Hoành bắt đầu giữ chức Phó tư lệnh và Tư lệnh của các lực lượng kể trên. Ông là đại biểu tham dự Đại hội 19, được thăng quân hàm trung tướng năm 2017.

Theo tiền lệ của Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19, các đại biểu có thể bị phát hiện là có vấn đề và sẽ mất tư cách tham dự.

Hầu hết các vấn đề bị tra ra là nghi ngờ tham nhũng. Ví dụ, vào ngày 24/7/2017, ông Tôn Chính Tài, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, bị điều tra và nghiễm nhiên mất tư cách đại biểu tham dự Đại hội 19.

Đại hội 19 của ĐCSTQ được tổ chức vào ngày 18/10/2017. Danh sách công bố vào cuối tháng 9 có tổng cộng 2.287 đại biểu. Nhưng sau đó Ủy ban Đánh giá tư cách của các đại biểu tham dự Đại hội 19 xác nhận rằng, chỉ có 2.280 người hợp lệ, đồng nghĩa với việc 7 người kia đã bị hủy tư cách.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới