Sunday, May 5, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnĐến lượt Nga trừng phạt phương Tây

Đến lượt Nga trừng phạt phương Tây

Nga ban hành lệnh cấm hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT của phương Tây.

Ngân hàng Trung ương Nga cấm sử dụng SWIFT trong giao dịch nội địa.

Ngày 20.3, Ngân hàng Trung ương Nga công bố lệnh cấm các tổ chức tài chính của Nga sử dụng hệ thống thanh toán SWIFT cho các giao dịch trong nước – RT đưa tin.

Bắt đầu từ tháng 10, các ngân hàng Nga sẽ có nghĩa vụ chỉ sử dụng các dịch vụ trong nước để thực hiện các giao dịch tài chính. SWIFT sẽ chỉ được phép sử dụng cho thanh toán quốc tế.

“Điều này sẽ đảm bảo độ tin cậy, tính liên tục và bảo mật của việc trao đổi dữ liệu khi thực hiện các giao dịch trong nước Nga” – Ngân hàng Trung ương Nga nhấn mạnh.

Thông tin về các giao dịch như vậy giờ đây sẽ cần được truyền qua hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Trung ương Nga, dịch vụ của các công ty Nga bên thứ ba hoặc thông qua hệ thống thanh toán SPFS của Ngân hàng Trung ương Nga.

SPFS được Nga tạo ra vào năm 2018 để thay thế cho hệ thống thanh toán của phương Tây trên thị trường nội địa.

Mặc dù mức độ bao phủ của SPFS vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với SWIFT – nơi có 11.000 tổ chức tài chính trên toàn cầu – nhưng tốc độ phát triển của SPFS đã tăng trong những tháng gần đây.

Vào tháng 2, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo, SPFS hiện có 469 thực thể tham gia, bao gồm 115 tổ chức nước ngoài từ 14 quốc gia.

Năm ngoái, Nga buộc phải bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho SWIFT trong giao dịch với đối tác nước ngoài, sau khi một số ngân hàng lớn nhất của nước này bị ngắt kết nối khỏi SWIFT do lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hiện tại, 10 ngân hàng Nga bị ngắt kết nối với SWIFT, bao gồm Sberbank, VTB, Otkrytie, Rosselkhozbank, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya, Sovcombank, VEB.RF và MKB.

Các ngân hàng chưa bị ngắt kết nối nhưng đang bị các nước phương Tây cấm vận cũng có thể gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống SWIFT.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới