Friday, April 26, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiỦy ban Châu Âu mong muốn TQ giúp vấn đề Ukraina

Ủy ban Châu Âu mong muốn TQ giúp vấn đề Ukraina

Ủy ban châu Âu hôm 25/5 đã tiếp tục kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc thiết lập hòa bình ở Ukraina, theo Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

EU cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm: “EU mong đợi Trung Quốc, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đóng vai trò xây dựng và nhắc lại sự cần thiết phải tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ bằng cách rút khỏi vô điều kiện tất cả các lực lượng và thiết bị quân sự từ toàn bộ lãnh thổ Ukraina trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận”.

Tuần trước, Lý Huy, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu và cựu đại sứ tại Nga, đã đến thăm Ukraina và gặp Volodymyr Zelensky trong chuyến công du châu Âu mà Bắc Kinh coi là nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình và giải quyết chính trị. Ông Lý sẽ đến thăm Nga vào hôm nay 26/5.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới