Thursday, May 9, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiMột kiểu gây khó cho doanh nghiệp ở Việt Nam

Một kiểu gây khó cho doanh nghiệp ở Việt Nam

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Các dự án điện gió ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã vận hành, phát điện.

Ngày 21.3, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, Sở đã và đang tiến hành rà soát, xử lý các dự án điện gió triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã xử phạt hành chính 120 triệu đồng đối với 2 dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2 và dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 3 do Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp – THC làm chủ đầu tư.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt, dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2 (xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) có vốn đầu tư hơn 1.370 tỉ đồng theo kế hoạch phải hoàn thành và đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai hoạt động đầu tư xây dựng dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định và chưa thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường.

Tương tự, dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 3 (xã Hướng Hiệp) có tổng vốn đầu tư hơn 1.350 tỉ đồng theo kế hoạch phải hoàn thành và đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai hoạt động đầu tư xây dựng dự án trên thực địa, chưa ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và chưa thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường.

Giải thích lý do chậm tiến độ, chủ đầu tư 2 dự án trên cho hay, do Bộ Công thương chưa ban hành cơ chế giá điện đối với các dự án khởi công mới, nên nhà đầu tư chưa đủ cơ sở để thực hiện các thủ tục liên quan và triển khai dự án.

Ngoài việc xử phạt mỗi dự án 60 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư trong tháng 4.2024 có văn bản cam kết về tiến độ triển khai thực hiện dự án và thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện các thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, gửi hồ sơ cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định trước ngày 30.4.2024; thực hiện dự án theo đúng văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư 2 dự án không chấp hành thì Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định Điểm đ, Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư” – lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, thông tin.

Đến thời điểm này, ở tỉnh Quảng Trị có 31 dự án điện gió, tổng công suất hơn 1.177MW, trong đó 19 dự án đã vận hành thương mại (công suất 671MW). Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết, với 12 dự án điện gió chưa đi vào hoạt động, đơn vị này sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư dự án, nếu có vi phạm sẽ tiến hành nhắc nhở, xử lý.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới