Thursday, May 2, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiSự tồn vong của NATO phụ thuộc vào Nga

Sự tồn vong của NATO phụ thuộc vào Nga

NATO luôn tưởng tượng ra “mối đe dọa Nga” để biện minh cho sự tồn tại của mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay.

NATO hiện gồm 32 nước thành viên.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nói với RT, liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu sẽ không tồn tại nếu không có đối thủ bên ngoài, do đó họ luôn tưởng Nga là mối đe dọa. “Có một đối thủ bên ngoài là điều quan trọng đối với sự tồn vong của NATO” – ông Grushko nói.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RT, Thứ trưởng Ngoại giao Aleksandr Grushko, đồng thời là cựu đại diện thường trực tại NATO, đã bình luận về hàng tỉ USD mà Mỹ và EU viện trợ Ukraina trong cuộc chiến chống lại Nga.

Ông nói, việc tiếp tục chi những nguồn lực như vậy vào các mục tiêu như đối đầu với Nga sẽ là hành động “tự sát chính trị”.

Thứ trưởng Grushko nói thêm: “Thực tế là mối đe dọa từ Nga chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Mỹ và Tây Âu, đặc biệt là những người coi việc đối đầu với Nga là nền tảng trong chính sách đối ngoại của họ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng đề cập đến vấn đề đóng góp ngân sách cho NATO và tranh cãi gần đây do ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra.

32 nước thành viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có trách nhiệm đóng góp ngân sách cho tổ chức này, trong đó mỗi quốc gia có nghĩa vụ cam kết tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Năm 2023, chỉ có 11 quốc gia thành viên đạt được mục tiêu này, trong đó Mỹ là nước đóng góp lớn nhất.

Hồi đầu năm nay, ông Trump cảnh báo sẽ khuyến khích Nga “làm bất cứ điều gì họ muốn” với những quốc gia thành viên NATO không đáp ứng nghĩa vụ ngân sách. Những bình luận này đã vấp phải sự phẫn nộ của chính quyền Mỹ hiện tại và bị NATO và các quốc gia thành viên chỉ trích.

Theo Thứ trưởng Grushko, “xu hướng bài Nga do NATO tạo ra” là cần thiết cho sự tồn tại của khối.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nói với RT, liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu sẽ không tồn tại nếu không có đối thủ bên ngoài, do đó họ luôn tưởng Nga là mối đe dọa. “Có một đối thủ bên ngoài là điều quan trọng đối với sự tồn vong của NATO” – ông Grushko nói.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RT, Thứ trưởng Ngoại giao Aleksandr Grushko, đồng thời là cựu đại diện thường trực tại NATO, đã bình luận về hàng tỉ USD mà Mỹ và EU viện trợ Ukraina trong cuộc chiến chống lại Nga.

Ông nói, việc tiếp tục chi những nguồn lực như vậy vào các mục tiêu như đối đầu với Nga sẽ là hành động “tự sát chính trị”.

Thứ trưởng Grushko nói thêm: “Thực tế là mối đe dọa từ Nga chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Mỹ và Tây Âu, đặc biệt là những người coi việc đối đầu với Nga là nền tảng trong chính sách đối ngoại của họ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng đề cập đến vấn đề đóng góp ngân sách cho NATO và tranh cãi gần đây do ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra.

32 nước thành viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có trách nhiệm đóng góp ngân sách cho tổ chức này, trong đó mỗi quốc gia có nghĩa vụ cam kết tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Năm 2023, chỉ có 11 quốc gia thành viên đạt được mục tiêu này, trong đó Mỹ là nước đóng góp lớn nhất.

Hồi đầu năm nay, ông Trump cảnh báo sẽ khuyến khích Nga “làm bất cứ điều gì họ muốn” với những quốc gia thành viên NATO không đáp ứng nghĩa vụ ngân sách. Những bình luận này đã vấp phải sự phẫn nộ của chính quyền Mỹ hiện tại và bị NATO và các quốc gia thành viên chỉ trích.

Theo Thứ trưởng Grushko, “xu hướng bài Nga do NATO tạo ra” là cần thiết cho sự tồn tại của khối.

“NATO không thể tồn tại nếu không có đối thủ bên ngoài. Vì vậy, tất cả những ai muốn được NATO bảo vệ đều tuân theo chỉ thị bài Nga từ Mỹ và các nơi khác, chủ yếu từ thủ đô của các nước vùng Baltic và Ba Lan” – ông Grushko nói.

Ba Lan đóng góp lớn nhất cho NATO tính theo GDP của đất nước, chi gần 4% GDP vào năm 2023. Tháng 3 năm nay, Tổng thống Ba Lan kêu gọi các thành viên NATO chi 3% GDP tương ứng cho chi tiêu quốc phòng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước nhắc lại, Mátxcơva không tìm cách đối đầu với các vệ tinh của Mỹ ở châu Âu. Ông bác bỏ những tuyên bố “vô nghĩa” của nhiều quan chức phương Tây rằng Nga sẽ không dừng lại nếu Ukraina bị đánh bại trên chiến trường.

Theo Tổng thống Putin, việc nói về cuộc tấn công của Nga vào Ba Lan hoặc các nước vùng Baltic chỉ là lời tuyên truyền của các chính phủ nhằm đe dọa công dân của họ “để khai thác thêm nguồn lực từ người dân, khiến họ phải mang gánh nặng này trên vai”.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới