Sunday, May 5, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnCăn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông bị tập kích liên...

Căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông bị tập kích liên tục

Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, ít nhất 1 máy bay không người lái mang thuốc nổ đã được phóng tới căn cứ không quân Ain al-Asad, nơi có quân đội Mỹ đồn trú ở tỉnh Anbar phía tây Iraq hôm 22/4.

Theo các quan chức Mỹ và Iraq, vụ việc trên diễn ra sau khi 5 rocket được bắn từ miền bắc Iraq về phía lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ ở Rumalyn, vùng đông bắc Syria vào ngày 21/4.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đáng kể sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ.

Vào ngày 20/4, vụ nổ lớn xảy ra tại một căn cứ quân sự ở Iraq đã khiến 1 thành viên của lực lượng an ninh Iraq – bao gồm các nhóm được Iran hậu thuẫn – thiệt mạng.

Chỉ huy lực lượng cho biết đây là một cuộc tấn công, trong khi quân đội Iraq xác nhận họ đang điều tra và không có máy bay chiến đấu nào xuất hiện vào thời điểm đó. Quân đội Mỹ phủ nhận có liên quan tới vụ việc.

Các cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ diễn ra gần như hàng ngày, bắt đầu vào giữa tháng 10 năm ngoái. Một nhóm vũ trang Hồi giáo do Iran hậu thuẫn, được gọi là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nhằm phản ứng với việc Mỹ ủng hộ cho cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza.

Các cuộc tấn công tạm dừng vào cuối tháng 1 dưới áp lực của chính quyền Iraq và Iran, sau các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq nhằm đáp trả vụ 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ nhỏ ở biên giới Iraq – Jordan.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã trở về vào cuối tuần trước sau chuyến thăm Mỹ, nơi ông gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nỗ lực cải thiện quan hệ Mỹ – Iraq bất chấp căng thẳng khu vực đang gia tăng.

Căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau khi Iran và Israel thực hiện các cuộc không kích vào nhau. Vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái ngày 13/4 của Iran nhằm vào Israel là hành động trả đũa vụ đánh bom lãnh sự quán Iran ở Syria ngày 1/4.

Lực lượng vũ trang Mỹ kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông và đông bắc Syria tại các tỉnh Deir ez-Zor, Al-Hasakah và Raqqa, nơi có các mỏ dầu khí lớn nhất Syria. Syria đã nhiều lần chỉ trích sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này, cáo buộc Washington muốn kiểm soát các mỏ dầu tại đây.

Mỹ hiện duy trì 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq. Washington cho biết đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

RELATED ARTICLES

Tin mới