Friday, April 26, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiÔng Kim Jong-un ‘mãn nhãn’ với cuộc diễn tập tên lửa

Ông Kim Jong-un ‘mãn nhãn’ với cuộc diễn tập tên lửa

Vụ phóng 4 tên lửa của CHDCND Triều Tiên ngày 6.3 là cuộc diễn tập nhằm tấn công vào các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Trung tâm không gian Sohae, nơi nghiên cứu hệ thống tên lửa.

Đích thân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp ra lệnh và giám sát cuộc diễn tập phóng tên lửa ngày 6.3, AFP ngày 7.3 dẫn nguồn KCNA đưa tin.

Theo đó ông Kim đã “mãn nhãn với hành trình của những tên lửa đạn đạo” và ngợi khen đơn vị Hỏa tinh (Hwasong) thực hiện vụ phóng tên lửa trên. “Bốn tên lửa đạn đạo phóng đi đồng thời và chính xác tới mức chúng trông như đoàn bay trình diễn theo đội hình”, KCNA dẫn lời ông Kim nhận xét.

Hãng tin này cũng nói rằng các đơn vị quân đội Triều Tiên tham gia cuộc diễn tập được “giao nhiệm vụ tấn công căn cứ của các lực lượng Mỹ ở Nhật”.

Ngay sau vụ phóng tên lửa hàng loạt này, nhiều nước nhanh chóng đưa ra phản ứng. Chánh Văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga phát biểu tại cuộc họp báo rằng đợt phóng tên lửa mới của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”, theo Kyodo News.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho hay những tên lửa nói trên bay khoảng 1.000 km. Tại một phiên họp quốc hội sau đó, ông Abe tiếp tục khẳng định 3 tên lửa bay vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật, tên lửa còn lại cũng bay gần vùng EEZ.

Theo Reuters, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn lập tức triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia và tuyên bố Seoul cần nhanh chóng hoàn tất kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Trong khi đó, quân đội Mỹ khẳng định đợt phóng tên lửa lần này của Triều Tiên không đe dọa Bắc Mỹ. Cách đây vài ngày, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng nhiều tên lửa để đáp trả cuộc tập trận chung thường niên “Đại bàng non” của Hàn Quốc và Mỹ kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1.3.

Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật đang kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, liên quan đến vụ phóng tên lửa trên. Dự kiến cuộc họp sẽ tổ chức vào ngày 8.3 sau khi Đại sứ Anh Matthew Rycroft trở về sau chuyến công du.

Sau cuộc họp, Hội đồng Bảo an có khả năng đưa ra thông cáo lên án vụ phóng tên lửa, động thái tương tự như phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào tháng trước, theo Yonhap.

RELATED ARTICLES

Tin mới