Sunday, April 28, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaGặp Mỹ cứng rắn, TQ tự xưng là ‘người bảo vệ hòa...

Gặp Mỹ cứng rắn, TQ tự xưng là ‘người bảo vệ hòa bình’

Sáng nay, thứ Hai ngày 20/8, xin tóm lược những tin tức nổi bật trên thế giới đêm qua:

Gặp Mỹ cứng rắn, Trung Quốc tự xưng là ‘người bảo vệ hòa bình’

Bất chấp việc quân sự hóa Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng khu vực và khiến Mỹ loại bỏ Trung Quốc ra khỏi cuộc tập trận quân sự quốc tế thường niên, Bắc Kinh hôm thứ Bảy tuyên bố họ “luôn là người xây dựng hòa bình thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu và là người bảo vệ trật tự quốc tế”, theo bài báo vào đêm qua của báo Philippines, Philstar.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau một số động thái mạnh mẽ của Hoa Kỳ gần đây. Hôm thứ Hai (13/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký đạo luật quốc phòng mạnh mẽ nhất trong lịch sử, nhắm vào một loạt kế hoạch bành trướng của Trung Quốc, trong đó có Biển Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

Hôm thứ Tư (16/8), Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố “Báo cáo về Phát triển Quân sự và An ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2018”. Hôm thứ Năm, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương Randall Schriver cho biết Hoa Kỳ quan ngại các hoạt động và hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, theo Philstar.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới