Sunday, May 19, 2024
Trang chủBiển nóngPhilippines ‘chưa từng từ bỏ các quyền ở Biển Đông’

Philippines ‘chưa từng từ bỏ các quyền ở Biển Đông’

​​​​​​​Philippines khẳng định sẽ theo đuổi các giải pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết tranh chấp trên biển với Trung Quốc.Phát ngôn viên Harry Roque của Tổng thống Philippines Rodrigo DuterteDINH TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Phát ngôn viên Harry Roque của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 16.7 dẫn lời phát ngôn viên Harry Roque của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh rằng nước này khẳng định các quyền của mình ở Biển Đông, dù nước này kiên trì giữ quan hệ song phương với Trung Quốc.

“Chúng tôi chưa từng từ bỏ các quyền này”, ông Roque phát biểu trong thông cáo.

Trước đó vào ngày 12.7.2016, Tòa Trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông. Trung Quốc từ chối công nhận phán quyết.

“Không may, phán quyền của Tòa Trọng tài thường trực không có cách nào thực thi được bởi cơ quan ban hành, do đó chúng tôi phải tìm các biện pháp khác để giải quyết tranh chấp”, ông Roque phát biểu và nói thêm rằng Philippines đã và đang theo các biện pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn.

Theo ông, tranh chấp chủ quyền không phải là tất cả trong mối quan hệ giữa 2 nước. “Chúng tôi đồng ý về những bất đồng đối với phán quyết và sẽ tiếp tục tiến triển mối quan hệ song phương với Trung Quốc, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến thương mại và kinh tế.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. tỏ ra ôn hòa hơn sau khi khẳng định phán quyết là “không thể đàm phán” và Trung Quốc nên tuân thủ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khởi xướng cuộc gặp trực tuyến với ông Locsin vào ngày 14.7, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tuyên bố lịch sử bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh đối với Biển Đông.

Cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ và hai nhà ngoại giao trao đổi các quan điểm “thẳng thắn, cởi mở nhưng thân ái”, theo Bộ Ngoại giao Philippines.

Hai ngoại trưởng khẳng định rằng tranh chấp trên biển về việc Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông không phải là “tất cả” về mối quan hệ song phương. Hai bên đồng ý tiếp tục kiểm soát các vấn đề liên quan và hợp tác hàng hải bằng “sự tham vấn thân thiện”.

RELATED ARTICLES

Tin mới