Friday, April 26, 2024
Trang chủQuân sựMỹ muốn phát triển UAV cảm tử

Mỹ muốn phát triển UAV cảm tử

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ muốn nâng cấp hỏa lực của cấp tiểu đoàn bộ binh bằng việc bổ sung đạn tuần kích, hoặc còn gọi là thiết bị bay không người lái cảm tử.

Một dòng đạn tuần kích Hero-400EC.

Các dòng đạn tuần kích, vốn bao gồm hệ thống cảm biến và đầu đạn, có thể bổ sung năng lực do thám lẫn tấn công chính xác cho lính thủy đánh bộ Mỹ, trong khi phí tổn thấp mà lại dễ triển khai.

Nhu cầu đến từ Biển Đông

Những dòng thiết bị bay cảm tử đang thu hút sự chú ý của các lực lượng bộ binh trên toàn thế giới. Trên thực tế, đạn tuần kích được xem là dòng vũ khí trên không tầm ngắn và hiệu quả caMột dòng đạn tuần kích Hero-400EC.o.

Theo trang Defense News, lực lượng lính thủy đánh bộ vừa bổ sung đạn tuần kích vào Thiết kế lực lượng năm 2030, trong nỗ lực tái tổ chức lực lượng nhằm đối phó Trung Quốc.

Sau khi nghiên cứu quân đội Trung Quốc, tập trung vào hoạt động quân sự hóa phi pháp các hòn đảo, thực thể trên Biển Đông, lực lượng Mỹ xác định phải tìm cách cơ cấu lại theo hướng gọn nhẹ hơn. Kế hoạch mới tập trung vào nỗ lực bổ sung những dòng tên lửa đối hạm, pháo phản lực và nâng cấp hỏa lực ở cấp tiểu đoàn, trong khi giảm bớt xe tăng và súng pháo.

Dự kiến lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ bổ sung một khối lượng chưa rõ đạn tuần kích cho 27 tiểu đoàn thường trực và lực lượng dự bị. Đạn tuần kích được xem là sự nâng cấp nhằm “tăng cường khả năng sát thương cận chiến”.

Trên thực tế, các chỉ huy cấp tiểu đoàn có thể triển khai dòng vũ khí này khi cần phá hủy xe tăng, boong ke và những lực lượng đối địch khác đang cầm chân đà tiến của thủy quân lục chiến.

Vũ khí cho xe bọc thép và tàu rô bốt

Hiện lính thủy đánh bộ Mỹ đã sở hữu đạn tuần kích dưới dạng Hero 120. Thiết bị bay cảm tử do nhà thầu quân sự Uvision (Israel) sản xuất có trọng lượng 12 kg, thời gian bay 60 phút và có thể đạt khoảng cách tối đa gần 40 km cách người điều khiển.

Hero 120 được trang bị đầu đạn chống tăng, cho phép phá hủy xe tăng và xe bọc thép của đối phương. Thủy quân lục chiến Mỹ đã tích hợp Hero 120 vào LAV-M, dòng thiết giáp thường chở theo hệ thống pháo cối 81mm.

Trong thời gian tới, thiết bị bay cảm tử do Israel sản xuất cũng sẽ được lắp vào dòng xe tác chiến hạng nhẹ (JLTV), loại thay thế cho Humvee, và dòng tàu rô bốt không người lái tầm xa (LRUSV).

Đạn tuần kích được dự kiến sẽ hỗ trợ tiểu đoàn gồm từ 800 đến 850 lính thủy đánh bộ, và nhiều khả năng được trao quyền phá hủy xe tăng địch. Một trong các phương án là tiếp tục sử dụng Hero 120. Kế đến là AeroVironment Switchblade 600, vũ khí có tầm bắn và kích thước tương tự, nhưng được trang bị đầu đạn của tên lửa chống tăng Javelin.

Chính phủ Mỹ cũng hứa viện trợ một số lượng chưa rõ Switchblade 600 cho Ukraine trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của nước này trước quân đội Nga.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới