Tuesday, June 18, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTàu sân bay Bush và Truman của Mỹ hội quân trên Địa...

Tàu sân bay Bush và Truman của Mỹ hội quân trên Địa Trung Hải

Các nhóm tác chiến tàu sân bay Bush và Truman hội quân trên Địa Trung Hải trong bối cảnh căng thẳng khu vực châu Âu tăng cao do chiến sự tại Ukraine.

Tàu sân bay Mỹ USS George H.W. Bush cùng tuần dương hạm USS Leyte Gulf, khu trục hạm USS Farragut và USS Truxtun ngày 25/8 đi qua eo biển Gibraltar, tiến vào Địa Trung Hải. Tàu sân bay Bush sau đó hội quân với nhóm tác chiến USS Harry S. Truman tại vùng biển.

Đây là lần đầu tiên hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hội quân trên Địa Trung Hải sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraina hồi tháng 2, cũng là lần đầu nhóm tác chiến tàu sân bay Bush hoạt động tại vùng biển sau khi kết thúc đợt bảo dưỡng năm 2017.

“Nhóm tác chiến tàu sân bay Bush sẽ phối hợp cùng các lực lượng hải quân đồng minh và đối tác, tập trung vào nỗ lực hợp tác an ninh nhằm tăng cường ổn định khu vực, cũng như thể hiện mối quan hệ đối tác hàng hải bền chặt giữa Mỹ cùng các đồng minh và đối tác này”, theo thông cáo của Nhóm tác chiến Tàu sân bay số 10 của Mỹ.

Tàu sân bay Truman cùng các chiến hạm hộ tống được điều tới Địa Trung Hải tháng 12/2021 nhằm duy trì hoạt động hiện diện của Mỹ và NATO tại sườn đông của liên minh.

Hai khu trục hạm USS Cole và USS Bainbridge thuộc nhóm tác chiến Truman ngày 25/8 đã rời Địa Trung Hải để bám theo tuần dương hạm tên lửa Đô đốc Ustinov trong hai giờ khi chiến hạm Nga tiến ra Đại Tây Dương.

USS George H.W. Bush là siêu tàu sân bay cuối cùng thuộc lớp Nimitz, được biên chế tháng 1/2009 sau 9 năm chế tạo với giá ước tính 6,2 tỷ USD. Chiến hạm có lượng giãn nước hơn 103.000 tấn, dài 332 m, có thể mang theo 90 máy bay cánh cố định và trực thăng.

Khu vực Địa Trung Hải. Đồ họa: Google.
Khu vực Địa Trung Hải. Đồ họa: Google.
RELATED ARTICLES

Tin mới