Friday, April 26, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTQ phớt lờ lệnh cấm của Mỹ, vẫn mua dầu Nga

TQ phớt lờ lệnh cấm của Mỹ, vẫn mua dầu Nga

Hãng tin Reuters hôm thứ Năm (2/3) đưa tin, các công ty Trung Quốc đang trên đà mua một lượng dầu kỷ lục của Nga trong tháng 3, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Vladimir Putin và Tập Cận Bình

Trích dẫn dữ liệu từ các công ty phân tích tàu chở dầu Vortexa và Kpler, Reuters cho biết Trung Quốc dự kiến ​​mua khoảng 43 triệu thùng dầu thô của Nga trong tháng 3, tăng khoảng nửa triệu thùng so với kỷ lục trước đó là 42,48 triệu thùng được thiết lập vào tháng 6 năm 2020.

Một giám đốc mua hàng tại một nhà máy lọc dầu Trung Quốc nói với Reuters rằng: “Giá là quan trọng nhất” . Trong một số trường hợp, Nga bán dầu cho Trung Quốc với mức chiết khấu hơn 13 USD/thùng so với giá dầu quốc tế.

Trước đó vào tháng Hai, Reuters đưa tin, dầu của Nga được vận chuyển qua Trung Quốc đến Malaysia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi dầu được pha trộn với dầu từ các quốc gia khác để thay đổi nơi xuất xứ. Sau khi pha trộn, các thùng dầu này có thể được vận chuyển về phía tây để tránh bị trừng phạt của phương Tây.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới