Sunday, April 28, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnCựu Tổng thống Donald Trump thực sự giàu cỡ nào?

Cựu Tổng thống Donald Trump thực sự giàu cỡ nào?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên lọt top 500 người giàu nhất thế giới theo Chỉ số Tỉ phú Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Cựu Tổng thống Donald Trump.

Bloomberg đưa tin, việc Công ty truyền thông xã hội Trump Media & Technology Group hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty Digital World Acquisition Corp (DAWC) để niêm yết đã khiến giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Donald Trump tăng hơn 4 tỉ USD chỉ sau một ngày, đứng ở mức 6,5 tỉ USD.

Trong lúc ông Trump đối mặt với hạn chót vào ngày 25.3 phải nộp hơn 500 triệu USD tiền bảo đảm thi hành án dân sự trong một vụ kiện ở bang New York, tòa kháng nghị của bang này đã giảm số tiền bảo đảm xuống còn 175 triệu USD.

SCMP đã thống kê một số tài sản và nguồn thu nhập của ông Trump, dựa trên hồ sơ tòa án và tiết lộ tài chính liên bang.

Tiền mặt

Ông Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 22.3 rằng ông có “gần 500 triệu USD tiền mặt”. Trong lời khai vào tháng 4.2023 với Tổng chưởng lý New York Letitia James, ông Trump nói có “hơn 400 triệu USD tiền mặt”.

Con số đó đã tăng lên so với những tiết lộ trước đây của ông Trump. Bản tuyên bố về tình trạng tài chính ngày 30.6.2021 mà ông Trump nộp lên tòa án cho thấy ông có số tiền mặt và các khoản tương đương tiền trị giá 293 triệu USD vào thời điểm đó.

Ông Trump có nhiều nguồn thu nhập khác nhau – theo biểu mẫu công khai tài chính nộp cho chính phủ liên bang vào tháng 8.2023.

Năm 2022, ông Trump báo cáo doanh thu ít nhất 537 triệu USD liên quan đến sân golf và khách sạn; 30,4 triệu USD phí cấp phép và tiền bản quyền; 26,5 triệu USD phí quản lý và 61,1 triệu USD tiền cổ tức của ông trong các tòa nhà như tháp văn phòng 1290 Avenue of the Americas ở New York.

Ông Trump cũng kiếm được 6,2 triệu USD từ các buổi diễn thuyết và 116.103 USD tiền lương hưu từ Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh và Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ.

Ngoài ra, ông còn báo cáo số tiền thu được là 268,7 triệu USD từ khách sạn ở Washington D.C, bao gồm tiền lãi từ việc bán bất động sản và gần 1 triệu USD từ việc bán hai chiếc trực thăng.

Bất động sản

Cựu Tổng thống Donald Trump sở hữu các khách sạn, tòa nhà văn phòng, tòa nhà dân cư, sân golf và bất động sản. Báo cáo tài chính tháng 6.2021 liệt kê một số tài sản có giá trị nhất của ông như 40 Wall Street, một tòa nhà văn phòng ở New York, Tháp Trump ở Manhattan và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida.

Báo cáo tài chính cho biết tài sản của ông trị giá 4,3 tỉ USD vào thời điểm đó, trong khi ông nợ tổng cộng 439,2 triệu USD tiền vay và các khoản nợ khác. Báo cáo cho biết giá trị tài sản ròng của ông là 4,5 tỉ USD.

Trong số các tài sản lớn của ông Trump, các câu lạc bộ golf và các câu lạc bộ khác trị giá 1,76 tỉ USD, các tòa nhà ở New York như Trump Tower và Trump Plaza trị giá lần lượt 524,7 triệu USD và 33,4 triệu USD, cổ phần của ông trong hai tòa nhà thuộc sở hữu chung với Vornado trị giá 645,6 triệu USD.

Trong vụ kiện ở New York, thẩm phán cho rằng ông Trump đã phóng đại giá trị của một số tài sản đó trong nhiều năm, bao gồm cả việc thổi phồng giá trị của tòa 40 Wall Street lên 120 triệu USD vào năm 2015 và phóng đại giá trị của Seven Springs, một bất động sản ở quận Westchester của New York, lên 147 triệu USD vào năm 2014.

Thẩm phán cũng gọi định giá của ông Trump đối với dinh thự Mar-a-Lago là “lừa đảo” khi phóng đại giá trị của dinh thự này lên đến 2.300% so với định giá của thẩm định viên thuế.

Mạng xã hội Truth Social

Việc Trump Media & Technology Group hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty Digital World Acquisition Corp (DAWC) sẽ đưa cổ phiếu của công ty đứng sau mạng xã hội Truth Social chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán và số cổ phiếu trị giá hàng tỉ USD trên giấy chính thức được tính vào giá trị tài sản ròng của ông Trump.

Cổ phần của ông Trump trong công ty trị giá khoảng 3,6 tỉ USD và tỉ lệ cổ phần của ông có thể dao động từ 58% đến 69%.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới