Sunday, May 19, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnGiao thông ở nước EU sẽ đảo lộn nếu không có Nga

Giao thông ở nước EU sẽ đảo lộn nếu không có Nga

Cùng với mộ Đại tướng ở Vũng Chùa – Đảo Yến (huyện Quảng Trạch), ngôi nhà vẫn đón nhiều khách du lịch ghé đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, cũng là tưởng nhớ Đại tướng, người con ưu tú của mảnh đất Quảng Bình, nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc, vị tướng của lòng dân.

Nhà ga trung tâm ở Riga, Latvia.

Hãng tin TVNET cho hay, nhà điều hành đường sắt của Latvia đã yêu cầu chính phủ không cấm mua phụ tùng tàu hỏa từ Nga và Belarus, đồng thời nhấn mạnh rằng không thể tìm được nguồn phụ tùng thay thế cho các đoàn tàu thời Liên Xô.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội Latvia đang xem xét sửa đổi luật mua sắm của đất nước, theo đó coi các công ty Latvia mua hàng hóa, dịch vụ từ Nga và Belarus là bất hợp pháp.

Theo TVNET, nhà điều hành đường sắt Latvia, Pasazieru Vilciens, đã gửi thư tới các nhà lập pháp yêu cầu loại trừ các phụ tùng thay thế khỏi dự thảo luật, cảnh báo rằng nếu không làm như vậy có thể ảnh hưởng mạnh đến hệ thống giao thông công cộng của đất nước.

Hiện tại, Latvia sử dụng tàu diesel, tàu điện, tàu điện sàn thấp và đầu máy diesel cho phương tiện giao thông công cộng.

Pasazieru Vilciens cho biết nhiều phụ tùng thay thế cho những đoàn tàu này không thể mua được từ các nước EU vì chúng “không đáp ứng các thông số kỹ thuật và dự án sản xuất phụ tùng cho đoàn tàu cũ”.

“Trừ khi có một ngoại lệ hợp lý, Pasazieru Vilciens sẽ chỉ có thể vận hành các đoàn tàu cho đến khi có sẵn số lượng phụ tùng dự phòng. Nhiều phụ tùng được sử dụng hết vào mùa xuân năm nay” – Pasazieru Vilciens viết trong thư.

Nếu không có ngoại lệ, Pasazieru Vilciens cho biết sẽ buộc phải giảm số lượng tàu và công ty “sẽ không thể đảm bảo các dịch vụ giao thông công cộng an toàn và liên tục”.

Trong khi đó, Thủ tướng Latvia Evika Silina lập luận rằng “bức màn sắt” cuối cùng sẽ phải được hạ xuống giữa các quốc gia vùng Baltic với Nga và Belarus, đồng thời kêu gọi đảm bảo sự độc lập về kinh tế và năng lượng khỏi Mátxcơva.

Nga bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Silina. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng Latvia thậm chí sẽ không có đủ sắt để tạo ra một “bức màn” như vậy nếu không mua từ Nga.

Trong khi Latvia là một trong những quốc gia ủng hộ thẳng thắn nhất việc áp đặt các lệnh trừng phạt của EU đối với hàng nhập khẩu của Nga để thể hiện tình đoàn kết với Ukraina, thì Riga vẫn tiếp tục tăng cường mua ngũ cốc từ Mátxcơva. Theo cơ quan hải quan Latvia, trong quý I năm 2024, quốc gia vùng Baltic đã tăng nhập khẩu nông sản từ Nga lên gần 40% so với năm ngoái.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới