Sunday, April 28, 2024
Trang chủBiển nóngChủ tịch Triều Tiên thị sát tập trận, quân đội chuẩn bị...

Chủ tịch Triều Tiên thị sát tập trận, quân đội chuẩn bị cho chiến tranh

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên đã thị sát cuộc diễn tập khai hỏa tấn công trong ngày 9.3 và chỉ đạo quân đội rèn luyện chuẩn bị cho chiến tranh.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10.3 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một đơn vị pháo binh Hwasong tại miền tây Triều Tiên trong ngày 9.3. Con gái Kim Ju-ae của ông Kim cũng có mặt tại sự kiện.
Tại đây, ông Kim đã có những chỉ đạo và quan sát một cuộc diễn tập khai hỏa tấn công của đơn vị phụ trách tấn công sân bay của đối phương ở mặt trận phía tây Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo đánh giá cao việc toàn bộ lực lượng đang tăng cường rèn luyện chiến đấu và chính trị trên tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Đơn vị nói trên đã phóng một loạt vũ khí uy lực nhắm vào các mục tiêu trên vùng biển phía tây Triều Tiên và ông Kim bày tỏ sự hài lòng về kết quả diễn tập, đánh giá cao các thành viên đơn vị pháo binh đã sẵn sàng phản ứng với một cuộc chiến tranh thật sự.

Em gái ông Kim Jong-un: Bắn hạ tên lửa sẽ bị Triều Tiên xem là tuyên chiến

Quân đội Hàn Quốc ngày 9.3 thông báo phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ thành phố cảng Nampho ở miền tây ra Hoàng Hải, vùng biển giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên vào lúc 18 giờ 20 (giờ địa phương), theo Yonhap.
Trong bản tin của KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quân đội phải sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào, chỉ thị quân đội phải luôn “cảnh giác với mọi hành động điên cuồng chuẩn bị cho chiến tranh” mà đối phương đã thực hiện gần đây.

Tuyên bố có thể ám chỉ các cuộc tập trận trên không của Mỹ và Hàn Quốc trong tuần này với sự tham gia của máy bay ném bom hạng nặng B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của quân đội Mỹ.

Ông Kim cũng nhấn mạnh các đơn vị tấn công phải nghiêm ngặt chuẩn bị cho việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược. Thứ nhất là ngăn ngừa chiến tranh và thứ hai là chiếm thế chủ động trong chiến tranh, bằng cách tăng cường nhiều cuộc tập trận giả định “chiến tranh thực tế” theo nhiều tình huống khác nhau.

RELATED ARTICLES

Tin mới