Friday, April 26, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiHải quân VN có thêm hai tàu tên lửa

Hải quân VN có thêm hai tàu tên lửa

Dù chỉ có lượng giãn nước khoảng 500 tấn nhưng tàu Molniya được coi là “quả đấm thép” của Hải quân nhân dân Việt Nam khi mang trên mình những vũ khí tối tân, có khả năng công phá rất lớn.

 Ngày 11/4, tại cảng Ba Son quận 1, TP.HCM xuất hiện 2 tàu chiến Molniya (còn gọi là loạt tàu M, hay tàu tên lửa 12418). Dù đây là nơi đã đóng các con tàu này nhưng trong bối cảnh cảng đang trong quá trình di dời thì điều này gây không ít tò mò cho những người chứng kiến.

Hai con tàu đậu song song sát cầu cảng với những tòa nhà cao tầng phía sau, từ đó tạo nên khung cảnh khác lạ cho khu vực này. Nhiều người cho rằng đây là hoạt động bảo dưỡng thường niên của con tàu sau những ngày đi biển.
Đứng trên bờ sông Sài Gòn người dân có thể thấy rõ những con tàu này và các vũ khí kèm theo. Trong ảnh là các ống phóng tên lửa và pháo cao tốc AK-630. Theo công bố, mỗi chiếc Molniya có 16 ống phóng tên lửa và 2 pháo cao tốc AK-630 (tầm bắn 4-5 km và nhịp bắn 4000-5000 phát/phút), 1 pháo hạm AK-176 (tầm bắn 15 km, độ cao 11 km để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt nước và trên đất liền) cùng hệ thống phòng không tầm thấp Igla.
Tên lửa được lắp đặt trên tàu là Uran-E, có tầm bắn 130 km. Mỗi giàn phóng sẽ mang 4 tên lửa đối hải vận tốc cận âm 3M-23E. Loại tên lửa có khối lượng 600 kg, mang đầu đạn 145 kg, có thể bắn chính xác mục tiêu ở cự ly 130 km. 
Trong điều kiện tiêu chuẩn, tàu có thể chạy vận tốc tối đa gần 70 km/h. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày, với cự ly hoạt động từ 1.650-2.400 hải lý. Tàu được thiết kế để tiêu diệt các đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của đối phương một cách độc lập; bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ; thực hiện nhiệm vụ trinh sát…
Hệ thống tác chiến điện tử của tàu bao gồm radar tìm kiếm mục tiêu Garpun-Bal dành cho hệ thống tên lửa Uran-E. Radar này có thể theo dõi 15 mục tiêu và khóa 6 mục tiêu cùng lúc từ khoảng cách 500 km. Ngoài ra, tàu còn có radar điều khiển hỏa lực MR-123 Vympel cho pháo hạm AK-176 và pháo bắn nhanh AK-630.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới