Friday, April 26, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaBản tin Biển Đông ngày 27/03/2019

Bản tin Biển Đông ngày 27/03/2019

Bản tin Biển Đông ngày 27/03/2019.

Philippines và Trung Quốc nên cùng tuần tra trên biển

Ngày 26/3, trang Eurasia Future đăng bài viết đề cập đến nỗ lực của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc chiến chống ma túy. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Chính phủ, những kẻ buôn bán ma túy vẫn tiếp tục tấn công đất nước này. Bài viết cho rằng, dưới thời Tổng thống Duterte, quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc bước vào giai đoạn “kỷ nguyên vàng” và trong khi Philippines cần sự trợ giúp trong cuộc chiến chống ma túy thì Trung Quốc chính là quốc gia có đủ nguồn lực và nhân lực để thực hiện điều này. Hải quân Trung Quốc có khả năng tuần tra trên biển xung quanh Philippines theo cách mà không một nước ASEAN nào có thể làm. Là một phần của hợp tác ngày càng tăng giữa Philippines và Trung Quốc, điều này sẽ giúp hải quân hai nước tiến hành tuần tra chung nhằm vô hiệu hóa những kẻ buôn bán ma túy vào Philippines, đồng thời xây dựng sự tin cậy mạnh hơn giữa hai nước. Bên cạnh đó, bằng việc kéo Trung Quốc vào các hoạt động chống ma túy, không những vấn đề Biển Đông được đặt trong bối cảnh hợp lý mà còn cho tất cả các nước ASEAN và Mỹ thấy rằng vấn đề ở khu vực này không phải là các yêu sách lãnh thổ đối với vài hòn đá không người ở giữa biển, mà chìa khóa cho sự bảo đảm một tương lai hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á – Thái Bình Dương nằm ở việc tập hợp các nguồn lực chung trong cuộc chiến chống lại ma túy.

Trung Quốc hình dung về một “thành phố đảo” ở Biển Đông

Ngày 26/3, tờ Asia Times đăng bài viết liên quan đến việc Trung Quốc công bố kế hoạch xây dựng một “thành phố đảo” – căn cứ hậu cần và dịch vụ chiến lược trên đảo ở Biển Đông, khuấy động vùng biển vốn đã rắc rối này. Việc Trung Quốc tiến hành xây dựng tại vùng biển quốc tế đầy tranh chấp này không phải là điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng kế hoạch xây dựng thành phố đảo của Trung Quốc đánh dấu một giai đoạn mở rộng mới tới các cấu trúc xa bờ. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm tuyên bố Biển Đông là một khu vực độc quyền, trong đó có việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không, biến Biển Đông thành vùng nước nội thủy của Trung Quốc. Theo một số nhà phân tích, kế hoạch thành phố đảo chắc chắn sẽ phục vụ mục đích quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột, tuy nhiên cũng chưa rõ thành phố đảo này sẽ làm thay đổi cán cân chiến lược ở khu vực như thế nào.

RELATED ARTICLES

Tin mới