Tuesday, March 19, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaTập Cận Bình: TQ kiên trì theo đuổi con đường phát triển...

Tập Cận Bình: TQ kiên trì theo đuổi con đường phát triển hòa bình

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh phải tuân thủ con đường phát triển hòa bình, theo đuổi chiến lược cùng thắng và tiếp tục hợp tác với người dân của tất cả các quốc gia trên thế giới để thúc đẩy xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại.

Tại Quảng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo ông Tập Cận Bình: “Hôm nay, chúng ta đang tụ tập để kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại thời điểm này, người dân các dân tộc, người dân Trung Quốc ở trong và ngoài nước đều đang vui mừng tự hào về quê hương vĩ đại của chúng tôi. Thay mặt Ủy ban Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Quốc vụ viện, Ủy ban Chính hiệp toàn quốc và Quân ủy trung ương, tôi bày tỏ sự tưởng nhớ sâu sắc nhất đến tất cả các bậc tiền bối, liệt sỹ đã đóng góp chiến công vì độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân, xây dựng quốc gia hùng mạnh và cuộc sống người dân hạnh phúc. Xin nhiệt liệt chúc mừng người dân các dân tộc, người dân Trung Quốc ở trong và ngoài nước! Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bè từ tất cả các quốc gia quan tâm và ủng hộ sự phát triển của Trung Quốc! Hôm nay, 70 năm trước, đồng chí Mao Trạch Đông đã long trọng tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với thế giới và người dân Trung Quốc đã đứng lên kể từ đó. Sự kiện vĩ đại này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống vất vả của người dân Trung Quốc trong gần 100 năm nay. Dân tộc Trung Hoa đã bắt đầu bước lên con đường phục hưng vĩ đại. Trong 70 năm qua, người dân trong cả nước đã đoàn kết , vượt khó để đạt được thành tựu to lớn khiến cả thế giới nể phục. Ngày nay, xã hội chủ nghĩa Trung Quốc đã đứng đầu phương Đông, không có thế lực nào có thể làm thay đổi địa vị vĩ đại của tổ quốc chúng ta, không có sức mạnh nào có thể ngăn chặn nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa tiến về phía trước”. Ông Tập Cận Bình cho rằng: “Trên con đường phía trước, chúng ta phải phát huy sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, duy trì vị thế thống trị của nhân dân, tuân thủ con đường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, thực hiện đầy đủ các lý thuyết cơ bản, đường lối cơ bản và chiến lược cơ bản của người dân, không ngừng đáp ứng nguyện vọng về cuộc sống tốt đẹp của người dân, không ngừng tạo ra lịch sử vĩ đại mới. Trên con đường phía trước, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc “thống nhất hòa bình, một quốc gia, hai chế độ”, duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hồng Kông và Macao, thúc đẩy sự phát triển hòa bình trong quan hệ giữa Hai bờ, đoàn kết mọi người dân Trung Quốc và tiếp tục phấn tranh cho sự thống nhất lãnh thổ của Tổ quốc. Trên con đường phía trước, chúng ta phải tuân thủ con đường phát triển hòa bình, theo đuổi chiến lược cùng thắng và tiếp tục hợp tác với người dân của tất cả các quốc gia trên thế giới để thúc đẩy xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân phải duy trì bản chất qân đội nhân dân, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia, kiên quyết bảo vệ hòa bình thế giới”. Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh: “Lịch sử của Trung Quốc đã được ghi vào lịch sử nhân loại, Trung Quốc hiện đang đang được hàng tỷ người dân xây dựng, tương lai của Trung Quốc chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Toàn Đảng, toàn quân, các dân tộc trên cả nước cần đoàn kết chặt chẽ hơn, không quên mục tiêu ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, tiếp tục củng cố tốt, phát triển tốt nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tiếp tục phấn đầu vì mục tiêu thực hiện “2 mục tiêu 100 năm”, nỗ lực, phấn đấu thực hiện phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”.

Được biết, Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc diễn ra từ 10h sáng nay (9h giờ Hà Nội), với sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao nước này. Sau bài phát biểu, ông Tập kiểm tra đội hình lực lượng vũ trang trên đại lộ Trường An, trước khi 47 khối binh sĩ cùng các khí tài cơ giới, máy bay duyệt qua quảng trường Thiên An Môn. Trong số 47 khối binh sĩ tham gia duyệt binh có 15 khối đến từ 5 chiến lược khu và các quân binh chủng của quân đội Trung Quốc như lực lượng tiêu binh, khối binh sĩ nữ, công nhân viên quốc phòng, lực lượng dự bị, dân quân và gìn giữ hòa bình. Khoảng 170 máy bay quân sự sẽ bay qua quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh, trong đó có những khí tài hiện đại nhất. Lễ duyệt binh đánh dấu lần đầu Trung Quốc ra mắt phương tiện lướt siêu vượt âm DF-17, được quảng bá là có thể vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại.

Khoảng 40% khí tài trong cuộc duyệt binh lần đầu xuất hiện trước công chúng, trong đó có những vũ khí như tên lửa hành trình siêu âm CJ-100, tên lửa DF-41, xe tăng hạng nhẹ Type-15. Các máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) Dực Long II hay Lợi Kiếm được chở trên xe tải. Phi cơ Lợi Kiếm có thiết kế tàng hình kiểu cánh bay, có thể mang nhiều tên lửa hoặc bom thông minh dẫn đường bằng laser. Nổi bật trong dàn khí tài phòng không xuất hiện tại lễ duyệt binh có tên lửa HQ-19 có tầm hoạt động 175 km và có thể theo dõi 16 mục tiêu đồng thời. Nhiều đơn vị bộ binh và phòng không Trung Quốc tham gia duyệt binh với súng trường Type-19, vũ khí bộ binh ứng dụng thiết kế module ra mắt năm 2016 và được kỳ vọng sẽ là súng trường tiêu chuẩn cho quân đội Trung Quốc trong 20 năm tới. Các xe tăng Type-99 trong lễ duyệt binh được sơn họa tiết ngụy trang kiểu sa mạc thay vì rừng núi như trước kia, nhưng quân đội Trung Quốc không tiết lộ lý do thay đổi màu sơn này.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đây là cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay với các sĩ quan, binh sĩ đến từ 59 đơn vị quân đội, 580 khí tài cơ giới và 160 máy bay các loại. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc cũng lần đầu xuất hiện trong cuộc duyệt binh với 8.000 binh sĩ.

Sau màn duyệt binh của các đơn vị quân đội, khoảng 100.000 người dân tham gia lễ diễu hành cùng 70 xe mô hình biểu trưng cho các thành tựu của Trung Quốc. Các xe mô hình này cũng mang theo ảnh chân dung cỡ lớn của các lãnh đạo Trung Quốc qua từng thời kỳ như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Phía sau xe mô hình gắn chân dung ông Tập là dòng khẩu hiệu cỡ lớn “Thực hiện Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới”.Đoàn diễu hành “Một quốc gia, hai chế độ” lần đầu tiên xuất hiện trong lễ kỷ niệm quốc khánh của Trung Quốc. Những người trong đoàn xếp dòng chữ “Tương lai Hong Kong sẽ tốt đẹp hơn”. Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam có mặt trên lễ đài trong lễ kỷ niệm này. Cuối buổi lễ, ban tổ chức phóng sinh 70.000 chú chim bồ câu và thả 70.000 quả bóng bay, trong khi hàng nghìn người dân nhảy múa, reo hò trên quảng trường Thiên An Môn.

Lễ kỷ niệm năm nay được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong các hoạt động kỷ niệm quốc khánh ở Trung Quốc từ trước đến nay. An ninh tại Bắc Kinh được siết chặt từ những ngày qua. Các nhà chức trách đã cấm những thứ có thể ảnh hưởng đến an ninh trên không như chim bồ câu, diều, lồng đèn, bóng bay và máy bay không người lái.

Tại buổi họp báo hôm 29/8, Thiếu tướng Thái Chí Quân thuộc Cục Tác chiến, Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, xác nhận lễ duyệt binh lần này sẽ lớn hơn hai dịp kỷ niệm 50 năm và 60 năm Quốc khánh của Trung Quốc, và lớn hơn cuộc duyệt binh trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Kháng chiến chống Nhật xâm lược năm 2015. Theo ông Thái Chí Quân, tất cả vũ khí và trang thiết bị được trình diễn đều do Trung Quốc tự sản xuất và đã được đưa vào biên chế. Do vậy, đây sẽ là dịp nhiều vũ khí sẽ ra mắt lần đầu tiên, cung cấp cái nhìn hiếm hoi về kho vũ khí đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định, Cuộc diễu binh không chỉ để phô trương sức mạnh quân sự mà còn thúc đẩy hình ảnh về thống nhất đất nước và những thành tựu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc hiện đại hóa Quân đội Giải phóng Nhân dân.

RELATED ARTICLES

Tin mới