Saturday, May 18, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaKế hoạch phát triển và chiến lược kinh doanh năm 2020 của...

Kế hoạch phát triển và chiến lược kinh doanh năm 2020 của CNOOC

Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã công bố kế hoạch phát triển và chiến lược kinh doanh cho năm 2020, với mục tiêu sản lượng khai thác ròng đạt từ 520 đến 530 triệu thùng dầu quy đổi (boe), trong đó, sản lượng trong nước và nước ngoài lần lượt chiếm tỷ lệ 64% và 36%. 

Theo thông tin trên, CNOOC đặt mục tiêu sản lượng khai thác ròng đạt từ 520 đến 530 triệu thùng dầu; sản lượng trong nước và nước ngoài lần lượt chiếm tỷ lệ 64% và 36%. Ngoài ra, CNOOC cũng dự kiến sản lượng ròng của năm 2021 và 2022 lần lượt là khoảng 555 và 590 triệu boe. Tổng chi phí vốn của CNOOC cho năm 2020 được duyệt với ngân sách từ 85 đến 95 tỷ nhân dân tệ (12,34 đến 13,79 tỷ USD), trong đó các chi phí thăm dò, phát triển, khai thác và các khoản khác lần lượt chiếm khoảng 20%, 58%, 20% và 2%. Năm 2020, CNOOC cũng có kế hoạch khoan 227 giếng thăm dò và thu nổ khoảng 27 nghìn km2 dữ liệu địa chấn 3D.

CNOOC là hãng dầu khí thuộc sở hữu nhà nước, chuyên thăm dò và khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên khu vực ngoài khơi Trung Quốc. Tập đoàn được thành lập năm 1982 với số vốn đăng kí là 50 tỉ nhân dân tệ. CNOOC là công ty lớn thứ 3 trong “bộ ba” các công ty dầu khí Trung Quốc, chuyên sâu về hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí thượng nguồn ngoài khơi, trong khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC chuyên về các hoạt động dầu khí trên bờ, còn Tập đoàn Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc Sinopec chịu trách nhiệm về mảng lọc dầu và tiếp thị. Tuy nhiên, sự khác biệt này hiện giờ khá mờ nhạt do các công ty này đang cạnh tranh với nhau trên mọi khu vực. Bộ ba này đã giao phần lớn các doanh thu sản xuất tại các công ty chi nhánh được niêm yết tại Hồng Kông. CNPC có PetroChina, Tập đoàn Sinopec có Sinopec Limited, Tập đoàn CNOOC có CNOOC Limited.

Tập đoàn hiện khai thác dầu ngoài khơi không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả ở Indonesia, Úc, Nigeria, Uganda, Argentina, Hoa Kỳ, Canada, Anh và Brazil. Tương tự như 116 doanh nghiệp nhà nước khác, CNOOC chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Giám sát và Quản trị Tài sản nhà nước của Quốc vụ viện tức Chính phủ Trung Quốc (SASAC). CNOOC được tạp chí Fortune xếp hạng thứ 93 trong số 500 tập đoàn, công ty có doanh thu lớn nhất trên thế giới với doanh thu lên tới 83.5 tỷ USD cùng với mức lợi nhuận 7,7 tỷ USD trong năm 2013, tăng 8 bậc so với xếp hạng năm 2012. Các hoạt động kinh doanh trải rộng trên khắp 40 quốc gia và khu vực trên thế giới.CNOOC hoạt động trên 6 lĩnh vực kinh doanh: thăm dò và phát triển dầu và khí đốt; các dịch vụ kĩ thuật, logistic, sản xuất chất hóa học và phân bón, sản xuất điện và khí thiên nhiên, các dịch vụ tài chính và bảo hiểm.

Hoạt động thăm dò và khai thác của CNOOC chủ yếu do công ty con CNOOC Limited thực hiện. CNOOC Limited được niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông và sàn New York với các khu vực hoạt động nội địa chủ yếu của CNOOC Limited là vịnh Bột Hải, biển Đông và biển Hoa Đông, độc lập hoặc hợp tác với các công ty nước ngoài theo hợp đồng phân chia sản lượng (PSCs). Công ty này còn có khá nhiều các tài sản dầu khí và nắm giữ cổ phần tại nhiều dự án ở châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Đại Dương. Đơn vị này hiện là nhà sản xuất dầu khí thống trị ngoài khơi Trung Quốc và cũng là một trong số những công ty lớn nhất độc lập về thăm dò và khai thác dầu khí trên thế giới, với tổng sản lượng dầu khí đạt 1,127,967 thùng/ngày. Tính đến cuối năm 2013, công ty có trữ lượng dầu khí đã được chứng minh khoảng 4,43 tỉ thùng. Theo EIA, hiện giờ mỗi ngày Trung Quốc cần nhập đến 6.3 triệu thùng dầu mặc dù là một trong số những nước sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới (4.5 triệu thùng/mỗi ngày trong năm 2013).

Trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc ngày càng gia tăng, để thỏa mãn những cơn khát dầu, thông qua CNOOC, nước này đã và đang tìm cách ký kết các hợp đồng mua bán, khai thác dầu khí tại nhiều nước khác nhau ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ, Trung Đông hay châu Phi như BP (Anh), Eni (Mỹ),… Đỉnh điểm là vào tháng 2/2013, CNOOC đã thực hiện thành công thương vụ mua lại Nexen – một tập đoàn năng lượng của Canada thông qua công ty con CNOOC Limited với giá 15,1 tỷ USD, đánh dấu một hợp đồng mua đứt lại công ty nước ngoài lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc cũng là một vụ mua bán gây nhiều tranh cãi ở Canada. Đáng chú ý, trong năm 2019, CNOOC có kế hoạch nua cổ phần tại dự án đường ống dẫn dầu thô Đông Phi (EACOP), dự kiến dài 1.445km và có trị giá 3,5 tỷ USD, sẽ vận chuyển dầu thô của Uganda đi qua Tanzania tới cảng Tanga ở Ấn Độ Dương. Ngoài ra, trước đó Tập đoàn Total cho biết cũng có ý định tham gia dự án cùng với phía Uganda và Tanzania. Uganda đã phát hiện dầu thô cách đây khoảng 13 năm, nhưng việc khai thác thương mại gặp khó khăn do thiếu cơ sở hạ tầng như đường ống xuất khẩu. Các nhà địa chất ước tính, trữ lượng dầu khí của Uganda tại bể tách giãn Albertine gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo ở vào khoảng 6 tỷ thùng dầu và 500 tỷ feet khối khí đồng hành. Chính phủ Uganda cũng đặt mục tiêu bắt đầu khai thác dầu thô thương mại vào năm 2022. CNOOC hiện đang sở hữu các mỏ dầu tại Uganda cùng với các đối tác là tập đoàn Total của Pháp, Tullow của Anh. Khoảng hai phần ba chi phí đầu tư của dự án đường ống EACOP sẽ được huy động thông qua vốn vay tín dụng từ Ngân hàng Standard Bank Group của Nam Phi và Sumitomo Mitsui Banking Corp của Nhật Bản. Ngoài ra, CNOOC cũng đã gia hạn hợp đồng thuê giàn khoan tự nâng Mærsk Innovator để tiếp tục khoan các giếng bổ sung tại mỏ Buzzard trên thềm lục địa Anh. Thời gian gia hạn khoan dự kiến trong khoảng 100 ngày, điều đó có nghĩa Mærsk Innovator hiện đã có hợp đồng chắc chắn cho đến tháng 2 năm 2020.

Để thực hiện tham vọng về tài nguyên dầu khí, Chính phủ Trung Quốc đã trang bị cho Tập đoàn các phương tiện, kỹ thuật rất hiện đại, có thể tiến hành thăm dò, khoan dầu ở những vị trí rất sâu ngoài khơi. Giàn khoan Hải Dương 981 là một minh chứng cho điều này. Được bàn giao cho CNOOC vào năm 2011 sau hơn 3 năm thi công, với tổng kinh phí gần một tỷ USD, Giàn khoan Hải Dương 981 là giàn khoan bán chìm thuộc thế hệ thứ sáu, dài 114 m, rộng 89 m, cao 117 m và nặng 31.000 tấn, với kích cỡ tương đương với một sân bóng đá và có cả bãi đỗ cho trực thăng. Giàn khoan này gây ấn tượng với khả năng hoạt động ở độ sâu tối đa là 3.000 m và độ khoan sâu tối đa là 10.000 m. Giàn khoan Hải Dương 981 được trang bị 8 máy phát điện 44.000 kilowatt, động cơ đẩy với sức mạnh mỗi động cơ tương đương 5 đầu máy xe lửa. Các động cơ đẩy sẽ chống lại tác động từ gió, sóng và dòng chảy của đại dương.

Trong những năm qua, CNOOC cũng đã nhiều lần tìm cách mời thầu, đưa giàn khoan vào hoạt động trái phép ở Biển Đông, cụ thể: Ngày 23/6/2012, CNOOC công bố mời thầu quốc tế với 09 lô dầu khí tại Biển Đông. Điều đáng nói là tất cả các lô này đều nằm sâu vào thềm lục địa của Việt Nam. Tổng diện tích lên đến 160.129km2, nằm sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí. Đến tháng 8/2012, trên trang web của Tập đoàn này lại đăng tải thông tin về việc mời thầu 26 lô tại các khu vực gồm vịnh Bột Hải, biển Hoa Đông và chủ yếu là ở Biển Đông (22 lô). Lô số 65/12 chỉ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 50 km, rất gần lô 65/24 trước đây từng được Trung Quốc mời thầu và bị Việt Nam cực lực phản đối. Đáng chú ý, ngày 2/5/2014, Giàn khoan Hải Dương 981 của CNOOC di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việc hạ đặt giàn khoan tại khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời huy động hàng trăm lực lượng tàu bảo vệ đã cho thấy tham vọng độc chiếm của CNOOC nói riêng và Trung Quốc nói chung tại Biển Đông. Sau Giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc tiếp tục huy động một lượng nhân công lớn để đóng thêm một giàn khoan mới mang tên Hải Dương 982. Giàn khoan này về cơ bản khá giống giàn khoan Hải Dương 981. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nó sẽ được trang bị nhiều thiết bị máy móc hiện đại hơn và có khả năng chống đỡ những cơn bão “siêu mạnh” trên Biển Đông.

Nhìn chung, CNOOC là một trong những tập đoàn kinh tế quan trọng do Chính quyền Trung Quốc sở hữu. Trong những năm qua, CNOOC đã nhiều lần tiến hành các hoạt động thăm dò, khảo sát dầu khí trái phép trên Biển Đông, khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng và bất ổn hơn. Với kế hoạch phát triển và chiến lược kinh doanh năm 2020, không loại trừ CNOOC sẽ gia tăng các hoạt động phi pháp ở Biển Đông.

RELATED ARTICLES

Tin mới