BienDong.Net

Chứng cứ pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa theo luật pháp quốc tế

(tiếp theo Kỳ hai, Kỳ một và hết).

III. Luận thuyết của các nước khác

1) Luận thuyết của Phillippines

Philippinnes có yêu sách đối với khoảng 60 đảo, đá và bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa. Yêu sách đầu tiên được Thomas Cloma, một công dân Phillippines, đưa ra vào năm 1947 khi ông tuyên bố phát hiện ra một nhóm đảo, đá nằm cách bờ Tây đảo Palawan 300 hải lý.

Ngày 17 tháng 5 năm 1951, tổng thống Philippines tuyên bố các đảo của quần đảo Trường Sa phải thuộc về lãnh thổ gần nhất là Philippines. Tuyên bố này đã bị các nước có liên quan phản đối.

TNS McCain: Hoa Kỳ không thể để TQ 'tự tung tự tác' ở Biển Ðông

BienDong.Net: Phát biểu hôm 14/5 tại một cuộc hội thảo của Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, thượng nghị sĩ John McCain đã hối thúc Washington ủng hộ các nước ASEAN trong vụ tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông và tuyên bố Hoa Kỳ cần bảo đảm rằng Trung Quốc không thể “muốn làm gì thì làm” trong lúc các nước nhỏ hơn phải chịu tổn hại.

Chính khách từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa nói rằng những mối căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước khác cho thấy rõ Hoa Kỳ cần phải gia tăng sự hiện diện trong khu vực này.

Việt Nam chế tạo thành công giàn khoan tự nâng 90 m nước

BienDong.Net: Cuối tháng 3/2012, tại TP Vũng Tàu, Giàn khoan tự nâng 90 m nước – giàn Tam Đảo 03 đã được Công ty PV Shipyard bàn giao cho Liên doanh Việt – Nga.

Giàn khoan tự nâng 90 m nước là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia, là giàn khoan tự nâng đầu tiên được chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam do PVN làm chủ đầu tư và PV Shipyard làm tổng thầu chế tạo. Sự kiện này đã chính thức đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít các nước trên thế giới có thể chế tạo được giàn khoan tự nâng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trường Sa mênh mang biển trời phía Đông

BienDong.Net: Vừa qua, tham gia đoàn công tác đi Trường Sa có đại diện 6 tôn giáo lớn trong nước cùng nhiều Việt kiều đại diện cho 4 triệu người gốc Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Từ quân cảng Cát Lái, tàu HQ 571 nhổ neo đưa chúng tôi vượt sông Sài Gòn ra biển Đông. 9 ngày lênh đênh sóng nước, vượt qua hàng trăm hải lý, tôi trải qua những cảm xúc khó quên.

Chuẩn bị khai thác mỏ Sư Tử Trắng trên thềm lục địa Việt Nam

BienDong.Net: Ngày 14/5/2012, tại công trường chế tạo Cảng Hạ lưu PTSC, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) đã tổ chức lễ hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt khối thượng tầng giàn khai thác Sư Tử Trắng do Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) là chủ đầu tư.

Mỏ Sư tử Trắng nằm ở góc Đông Nam lô 15.1 thềm lục địa Việt Nam, ở độ sâu 56m nước, cách đất liền khoảng 62km và cách Vũng Tàu khoảng 135km về phía đông. Theo khảo sát, trữ lượng của mỏ này đạt khoảng 300 triệu thùng dầu thô và 3-4 tỉ m3 hơi đổt.

Đi Trường Sa: Đảo chim Sơn Ca

BienDong.Net: Đến Sơn Ca lúc 5 giờ sáng, sóng lừng vẫn ầm ập đánh ngang mạn khiến tàu chao đảo như đưa võng trong sức gió mạnh ngàn ngạt, muốn tắc thở.

Mới 5 giờ sáng thôi, nhưng ở biển mặt trời mọc rất sớm nên chỉ nhoáng cái, chân trời đã ửng màu phớt hồng và nhoáng cái nữa, cả vừng biển giáp trời đã đỏ rực, vén màn tối cho mây sáng trong văn vắt.

Về chiếc “ Hàng không mẫu hạm” chế biến cá của Trung Quốc

BienDong.Net: Trung Quốc vừa đóng thành công một tàu chế biến cá khổng lồ trọng tải 32 ngàn tấn và tuyên bố sẽ cho ra hoạt động tại biển Đông.

Theo báo chí Đài Loan và Hồng Kông, tàu cá này, có tên gọi Hải Nam Bảo Sa 001, được đóng với kinh phí 1,5 tỉ nhân dân tệ. Đây là tàu cá to nhất Trung Quốc và cũng là tàu cá thứ 4 trên thế giới có chuỗi dây chuyền khép kín từ đánh bắt – chế biến - bảo quản, nó được giới truyền thông Trung Quốc mệnh danh là "hàng không mẫu hạm" chế biến cá.

Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ ra biển Đông

BienDong.Net: Theo thông tin của phía Trung Quốc, sáng 9/5, giàn khoan khổng lồ Ocean Oil 981 của Tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (China National Offshore Oil Corporation viết tắt là CNOOC) đã chính thức đi vào hoạt động tại giếng Lệ Loan 6-1-1 có độ sâu 1.500 m trong hành động đánh dấu sự khởi đầu của chiến lược khai thác dầu khí nước sâu của Trung Quốc.

Khu vực hoạt động của giàn khoan này nằm trong lòng chảo Châu Giang, ở cửa sông Châu cách Hồng Kông khoảng 300 km, gần sát đảo Hải Nam và tương đối gần Philippines.

Khi Trung Quốc tự khẳng định chủ quyền bằng vũ lực

TT - Tình hình biển Đông ngày càng căng thẳng với những va chạm kéo dài giữa tàu hải giám với tàu hải quân Philippines sau khi nhiều tàu cá Trung Quốc lao vào vùng biển vốn trước nay vẫn “quen thuộc” với Philippines.

Chỉ cần một khiêu khích dấn tới hơn nữa hoặc một cái đầu nóng thiếu kiềm chế cũng có thể biến những chạm trán này thành một xung đột quân sự. Vụ xua tàu cá tới để tìm kiếm va chạm với tàu hải quân Philippines tháng 4-2012 không khác gì lắm vụ tàu cá Trung Quốc kiếm chuyện rồi đâm thẳng vào tàu phòng duyên của Nhật tháng 9-2010.

Tượng Trần Hưng Đạo bên hàng cây Phong Ba

BienDong.Net: Đến Trường Sa, trong vô vàn những hình ảnh ghi dấu trong tôi là những cây Phong Ba.

Cùng với cây bão táp, cây bàng vuông, cây Phong Ba đã trở thành một biểu tượng của Trường Sa bất khuất kiên cường, đang ngày đêm trụ vững trên tuyến đầu Tổ quốc.

Trang 1 / 51

Joomlart